Lén lút xem phim kích dục, hại đời bé gái

Hôm nay, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Thanh Huy (SN 1995, ở khu vực 11, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn), 9 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 8 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, do thường xuyên lén lút xem phim kích dục nên khoảng từ đầu tháng 9/2010 đến tháng 4/2011, Huy đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T (SN 1998, ở cùng địa phương) để thỏa mãn dục vọng.

Thấy con gái có biểu hiện lạ, gia đình nạn nhân gặn hỏi mới biệt sự tình nên đã báo cáo với chính quyền địa phương để xử lý tên yêu râu xanh này.


Theo Nghĩa Bình (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm