Liên đoàn bơi thế giới cản trở Lance Armstrong

Liên đoàn bơi thế giới cản trở Lance Armstrong ảnh 1

Arstrong trong một thuộc thi bơi lội gần đây. Ảnh: AP.

Sau khi biết ý định của Armstrong tham dự giải Masters South Central Zone Swimming Championships diễn ra ở Texas cuối tuần này, FINA đã lập tức yêu cầu ban tổ chức gạch tên vận động viên bê bối này khỏi danh sách thi đấu. 

Armstrong từng là vận động viên đua xe đạp nổi tiếng với 7 lần vô địch giải đua danh giá Tour de France. Nhưng năm ngoái anh đã bị tước toàn bộ danh hiệu vì bị phát hiện sử dụng các loại chất kích thích trong nhiều năm để có thành tích cao. 

Tuần này Armstrong đã đăng ký đua tranh ở nội dung bơi tự do cự ly 500 yard, 1.000 yard và 1.650 yard trong sự kiện được tổ chức tại thành phố quê hương Austin. Anh dự định tranh tài với các vận động viên cùng lứa hoặc nhiều tuổi hơn. 

Tuy nhiên, sau khi có tác động từ FINA, Armstrong đã biết thân phận và rút lui. Trưởng ban tổ chức giải, ông  Rob Butcher, nói: "Cậu ấy không muốn làm tổn hại thêm cho bộ môn nào cả. Điều Armstrong quan tâm là sức khỏe và được rèn luyện. Cậu ấy sẽ không thi đấu nữa". 

Sau khi bê bối vỡ ra hồi năm ngoái, Armstrong đã bị Liên đoàn đua xe đạp thế giới (UCI) hủy bỏ toàn bộ kết quả của anh tính từ ngày 1/8/1998 và cấm thi đấu suốt đời.

Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) cũng ra bản án tương tự với cựu tay đua này, sau khi mô tả hành vi của anh là "kế hoạch sử dụng doping tinh vi, chuyên nghiệp và thành công nhất trong lịch sử thể thao". 

Ngôi sao 41 tuổi từ đó được cho là kẻ dối trá bậc nhất trong lịch sử thể thao thế giới. 

Ở khía cạnh nào đó, Armstrong vẫn được tôn sùng khi anh nỗ lực vươn lên dù từng mắc bệnh ung thư.

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm