Luật sư Đức cầm còi đại chiến Real Madrid - M.U

Thông tin trên khiến ít nhiều CĐV Real Madrid cảm thấy hài lòng. Trong 2 mùa giải gần nhất, “kền kền trắng” đều đạt được những kết quả khả quan ở đấu trường Champions League dưới sự cầm còi của ông Brych.
Ở Champions League 2011-2012, Frych đã bắt chính trận Real Madrid chiến thắng 3-0 trước chủ nhà APOEL Nicosia thuộc tứ kết lượt đi.
Trước đó 1 năm, Brych cũng cầm còi khi Real Madrid đánh bại Tottenham Hotspur 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/16 Champions League 2010-2011.
Lần gần nhất Brych bắt chính một trận đấu của đại diện Tây Ban Nha là lượt đi bán kết Champions League 2011-2012.
Khi đó, Chelsea đã vượt qua Barcelona 1-0 trên sân nhà Stamford Bridge với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Didier Drogba.

Luật sư Đức cầm còi đại chiến Real Madrid - M.U ảnh 1

Brych được phân công bắt chính đại chiến Real Madrid và Man United. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Brych cũng chẳng quá xa lạ đối với Man United. Tại vòng bảng Champions League mùa này, Brych đã bắt chính cuộc lội ngược dòng 3-1 của “Quỷ đỏ” trước chủ nhà Braga với 3 bàn thắng được ghi từ phút 80 trở đi.
Dù chỉ mới 37 tuổi nhưng Brych đã được xem là một trong những trọng tài tốt nhất châu Âu hiện nay. Vị luật sư người Đức nổi tiếng về sự điềm tĩnh, cứng rắn và không ngần ngại phạt nặng những cầu thủ có lối chơi thô bạo.
Trong năm 2011, Brych đã dính vào một vụ bê bối vì tội trốn thuế. Khi đó, cảnh sát đã vào tận nhà ông để tiến hành điều tra.
Theo Hoàng Nam (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm