(PLO)- Thời gian qua nhiều người dân tin quảng cáo trên mạng xã hội cung cấp thông tin cá nhân để làm hộ chiếu trực tuyến bị lộ lọt thông tin và kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.
(PLO)- Mạo danh cơ quan công an để cấp tài khoản định danh điện tử, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, sau đó có thể rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.
(PLO)-Với nhiều tin nhắn mạo danh để người bị hại nhấn vào đường link có sẵn trong tin nhắn, các đối tượng lừa đảo đã chiếm quyền kiểm soát của khách hàng, thực hiện lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Tình trạng lừa đảo, giả mạo tin nhắn ngân hàng… ngày càng tinh vi và xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến những người cẩn thận nhất vẫn có thể bị mắc bẫy và mất tiền.
(PLO)-Lợi dụng chính sách hỗ trợ nâng cấp SIM 4G của nhà mạng, các đối tương lừa đảo đã mạo danh nhân viên nhà mạng thuyết phục khác hàng đồng ý nâng cấp sim, từ đó chiếm đoạt sim của các khách hàng.
(PLO)- Người phụ nữ nhận được tin nhắn của người lạ trên zalo nói tìm thuê nhà rồi đặt cọc 100 USD, yêu cầu nhấp vào đường link để nhận thì bị rút trộm tiền.
(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được nghi can chỉ trong thời gian 4 ngày. Lời khuyên từ chuyên gia và cơ quan công an để những người khác không bị sập bẫy của kẻ lừa đảo.
(PLO) - Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng than phiền về việc không nhận được mã OTP khi đăng nhập Facebook. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?
(PLO)- Chiêu trò giả mạo các trang web ngân hàng để đánh cắp tài khoản người dùng vốn chẳng phải là mới, tuy nhiên mọi thứ ngày càng tinh vi hơn theo thời gian.
(PLO)- Dạo gần đây, tình trạng lừa đảo tiền chiếm đoạt tài sản qua thẻ ATM và tài khoản ngân hàng đang ngày càng gia tăng. Làm thế nào để nhận biết và ngăn chặn các vấn đề trên?
(PLO) - Vụ mất 500 triệu đồng trong tài khoản của chị Na Hương (Hà Nội) đã dấy lên làn sóng lo ngại về việc sử dụng thẻ ATM. Cần làm gì khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu xâm nhập?