Mesut Ozil- “món hàng” hời của Real Madrid

Khi mới đặt chân đến Tây Ban Nha, khả năng thành công của Mesut Ozil đã được đặt dưới một dấu hỏi lớn bất chấp tiền vệ này vừa có một kỳ World Cup thành công cùng ĐT Đức. La Liga vốn không dành cho người Đức, đã có rất nhiều ngôi sao đến đây song đều phải cúi đầu ra đi. Tuy nhiên, Ozil đã làm được, thậm chí là làm rất tốt.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 22 tuổi này là một trong những cầu thủ Real chơi nhiều nhất ở mùa giải năm nay với 38 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, còn số đó vẫn chưa ấn tượng bằng những gì anh đóng góp cho Los Blancos.

Mesut Ozil- “món hàng” hời của Real Madrid ảnh 1

Khi mùa bóng mới chỉ đi được 2/3 quãng đường, Mesut Ozil đã có tới 9 lần lập công cho Kền kền trắng cùng 18 đường chuyền thành bàn. Một con số thực sự quá ấn tượng với một tân binh và chỉ đáng giá có 12,5 triệu bảng.

Phong độ ấn tượng của Ozil khiến người ta nhớ lại màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ này trong màu áo Werder Bremen mùa bóng 2008/09. Cũng vào thời điểm này, tiền vệ người Đức đã có 23 đường chuyền quyết định cùng 8 bàn thắng cho đội bóng Đức. Kết thúc mùa giải năm đó, Ozil có 10 pha lập công cùng 26 đường chuyến thành bàn cho Bremen. Tuy nhiên, rõ ràng La Liga một giải đấu khác hoàn toàn so với Bundesliga, môi trường cạnh tranh, áp lực tại Real là lớn hơn rất nhiều so với tại Bremen.

Tầm ảnh hưởng của Ozil với Real không chỉ nằm ở những con số khô khan nói trên. Tiền vệ người Đức đang đóng vai trò là bộ não nơi tuyến giữa của Los Blancos. Mesut Ozil cũng là nguồn cảm hứng trong lối chơi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Vai trò đó đã được thể hiện rất rõ trong chiến thắng 3-1 trước Racing mới đây, trận đấu mà Ronaldo không thi đấu vì chấn thương.

Khi còn ở Chelsea, HLV Jose Mourinho đã đưa ra danh sách 9 người không thể đụng đến và tại Bernabeu, Ozil cũng đang được liệt vào danh sách không thể đụng đến của Ngài đặc biệt.

Theo Dương Cưu (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm