Mourinho kêu than Arsenal được lợi hơn Chelsea

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng việc ban tổ chức xếp trận đấu giữa Arsenal và Chelsea diễn ra vào tối nay (theo giờ địa phương) sẽ không giúp cho người hâm mộ có cơ hội chứng kiến một trận derby London đúng nghĩa. Hôm thứ Bảy vừa qua, Arsenal có được chiến thắng 2-0 trước tân binh Crystal Palace. Một ngày sau, Chelsea mới đá trận đại chiến với Man City và giành thắng lợi 2-1. Thế mà giờ họ lại phải chuẩn bị hành quân đến sân Emirates với quãng thời gian nghỉ ngơi quá ngắn.

Thế nên, Mourinho cảm thấy khó có thể đưa những cầu thủ trụ cột vào đội hình thi đấu. Ông tin rằng trận đấu sắp tới sẽ mất đi tính hấp dẫn vốn có, một cách phản ứng lại lịch thi đấu của ban tổ chức.

Mourinho kêu than Arsenal được lợi hơn Chelsea ảnh 1

Mourinho không hài lòng khi Chelsea phải đá 2 trận cách nhau 2 ngày.

Ông cho biết như sau: “Chúng tôi sắp sửa bước vào trận đấu mà những người sắp xếp lịch thi đấu mong muốn. Nếu họ mong có một trận cầu lớn, chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu. Nếu họ đòi hỏi những cầu thủ đá chính trước Man City phải ra sân, chúng tôi không thể thực hiện được. Nếu họ muốn Arsenal vô địch Cúp Liên Đoàn, đó là một sự trợ giúp tốt. Còn nếu họ muốn thấy một trận đấu giữa hai đội bóng lớn ở London, hãy để cặp đấu này diễn ra vào ngày mai thay vì hôm nay”.

Mourinho dự tính sẽ để cho những cầu thủ không đá chính trong trận gặp Man City hồi cuối tuần ra sân ở trận đấu gặp Arsenal tới, thay vì tung ra đội hình với toàn các cầu thủ ở đội trẻ. Lý do theo Mourinho là ông tỏ ra thận trọng trước khi trao cho họ thử thách có phần quá tầm.

Ông nói thêm: “Việc tung ra đội hình gồm những cầu thủ trẻ không phải là kế hoạch của chúng tôi, bởi chúng tôi cần phải tôn trọng các cổ động viên. Mặt khác, chúng tôi vẫn phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Chúng tôi không thể bắt các cầu thủ chơi đến hai trận liên tiếp chỉ trong vòng ba ngày. Arsenal rõ ràng có lợi thế hơn chúng tôi, khi họ có đến hai ngày rưỡi chuẩn bị khi được đá vào trưa thứ Bảy”.

Theo Đ.Hùng (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm