Mỹ bán 115 tỉ USD vũ khí cho Saudi Arabia​

Tác giả báo cáo là William Hartung, Giám đốc chương trình “An ninh và vũ khí” thuộc Trung tâm Vì chính sách quốc tế. Ông khẳng định đã lập ra báo cáo căn cứ theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo báo cáo, từ tháng 1-2009, tổng cộng chính phủ Mỹ đã ký 42 hợp đồng mua bán vũ khí và thiết bị quân sự với Saudi Arabia với giá trị tổng cộng đạt mức 115 tỉ USD. Phần lớn các hợp đồng liên quan đến cung cấp vũ khí đủ loại, từ vũ khí cá nhân, xe tăng, máy bay trực thăng cho đến tên lửa không đối đất, tàu chống tên lửa và tàu chiến. Ngoài ra, Mỹ cũng đã cung cấp các dịch vụ bảo trì và huấn luyện cho quân đội Saudi Arabia.

Tác giả William Hartung đánh giá: “Chính quyền của Tổng thống Obama đã bán cho Saudi Arabia nhiều vũ khí nhất trong 70 năm qua”. Để so sánh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là nước nhập khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai của Mỹ cũng chỉ mua số vũ khí trị giá tổng cộng 4,7 tỉ USD trong cùng thời kỳ.

Báo cáo ghi nhận phần lớn vũ khí nêu trong hợp đồng vẫn chưa được giao cho Saudi Arabia. Tuy nhiên, mới tháng 8 vừa qua, chính quyền Mỹ lại bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí mới trị giá 1,15 tỉ USD.

Đài truyền hình RT (Nga) ghi nhận chính phủ Mỹ nhiều lần khen ngợi các hợp đồng vũ khí mới ký kết với Saudi Arabia sẽ củng cố an ninh khu vực. Mỹ đánh giá Saudi Arabia là một đối tác chiến lược trong khu vực và là tác nhân đứng đầu về ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Trung Đông.

Tác giả William Hartung đã kêu gọi Mỹ nên tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia để phát tín hiệu rằng Saudi Arabia cần phải ngừng ném bom mù quáng ở Yemen (ảnh). Theo đánh giá của LHQ, xung đột vũ trang ở Yemen có liên quân (do Saudi Arabia đứng đầu) tham gia đã làm 6.400 người chết, 30.000 người bị thương và 2,8 triệu người phải tản cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm