VÙNG NHẬN DẠNG PHÒNG KHÔNG TRUNG QUỐC

Mỹ và Nhật sẽ không báo kế hoạch bay

chính phủ đã thông báo lập trường này với các hãng hàng không Nhật và các hãng hàng không không cần thông báo kế hoạch bay cho Trung Quốc.

Trong hai ngày 23 và 24-11, hai hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways của Nhật đã thông báo cho Trung Quốc các chuyến bay đến Đài Loan và Hong Kong. Hiện thời hai hãng này cho biết đang cân nhắc xem có tiếp tục hay không.

Tại Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố Trung Quốc kích động không cần thiết khi yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài phải thông báo kế hoạch bay khi bay vào vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc. Người phát ngôn nói tranh chấp trên biển Hoa Đông nên giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố: “Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bay trong khu vực… Khi bay vào vùng nhận dạng phòng không (Trung Quốc), chúng tôi sẽ không đăng ký kế hoạch bay và sẽ không nhận dạng bằng bộ phát đáp, sóng vô tuyến hay biểu trưng”.

Tại Hàn Quốc, trong phiên họp Quốc hội ngày 26-11, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin thông báo Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận kế hoạch mở rộng vùng nhận dạng phòng không với các bộ, ngành khác. Bộ Quốc phòng đã bị chỉ trích vì không đưa không phận khu vực đảo đá chìm Ieodo vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 26-11, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông báo đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Canberra đến để phản đối vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông Trung Quốc thiết lập hôm 23-11. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nhấn mạnh thời điểm và cách thức Trung Quốc thông báo thiết lập vùng nhận dạng phòng không không góp phần ổn định khu vực. Ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố Úc phản đối mọi hành động đơn phương và mang tính ép buộc nhằm thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông.

THẠCH ANH - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm