(PLO)- Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng đã giao quyền bào chữa, cũng như các tài liệu chứng cứ cho các luật sư mà luật sư vắng nên không tham gia tranh luận.
(PLO)- HĐXX cho biết các luật sư vắng mặt là từ bỏ quyền bào chữa của mình, các bị cáo từ chối luật sư chỉ định thì sẽ tự thực hiện quyền bào chữa trong phần tranh luận.
(PL)- Tại phiên tòa sơ thẩm vụ sai phạm ở cao tốc Trung Lương, ông Đinh La Thăng phủ nhận cáo buộc của VKS và cho rằng mình bị oan, song sau phiên xử, ông Thăng không kháng cáo.
(PLO)- Ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT) và ông Nguyễn Hồng Trường (cựu thứ trưởng GTVT) không kháng cáo vụ sai phạm tại cao tốc Trung Lương, khi thời hạn kháng cáo đã hết.
(PLO)- Ông Đinh La Thăng phản bác cáo trạng nhưng tòa cho rằng việc truy tố là đúng người, đúng tội và ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ để quyết định mức án.
(PLO)- Trong vụ cao tốc Trung Lương, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT) 10 năm tù; cựu thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù.
(PLO)- Luật sư của Út "trọc" lập luận: Cáo buộc ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm dù biết Út "trọc" gian dối nhưng vẫn bán quyền thu phí thì Út "trọc" gian dối chỗ nào?
(PLO)- Trong phần tranh luận vụ án sai phạm tại cao tốc Trung Lương - TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của VKS đối với ông trong vụ án này.
(PLO)- Sáng 18-12, TAND TP.HCM bước
vào ngày làm việc thứ năm. Tại tòa, VKS đề nghị mức án đối với Đinh La Thăng
là 10-11 năm, Út 'Trọc' mức án chung thân với 2 tội danh.
(PLO)- Luật sư đề nghị HĐXX áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với ông Đinh La Thăng vì cáo buộc của VKS là không phù hợp với chứng cứ thu thập được.
(PLO)- VKS xác định với động cơ cá nhân, bị cáo Thăng đã giới thiệu công ty của Đinh Ngọc Hệ là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí.