Sau sự kiện các VĐV bóng bàn xin nghỉ do bất mãn trưởng bộ môn, hôm qua, thể thao đỉnh cao TP.HCM thêm một phen rúng động trước lá đơn xin rút lui khỏi đội tuyển TP.HCM của hàng loạt VĐV cầu lông đỉnh cao. Đáng đề cập là trong đó có tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (người đang giữ vị trí thứ sáu thế giới và vừa vô địch giải Grand Prix Úc mở rộng hôm qua).
Trong lá đơn nêu bức xúc khẩn thiết gửi đến Ban giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ TDTT, Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông TP.HCM, sáu tay vợt hàng đầu Nguyễn Tiến Minh, Thái Thị Hồng Gấm, Huỳnh Nguyễn Khang, Dương Đức Bảo, Phạm Cao Hiếu, Văn Tuấn Kiệt “kể tội” Trưởng bộ môn Trần Nguyễn Chí Dũng. Đơn ấy nêu rõ ông Dũng có biểu hiện lạm quyền, can thiệp quá sâu vào vấn đề huấn luyện nhưng lại không quan tâm đến tình hình tập luyện cũng như điều kiện đãi ngộ của các VĐV.
Tiến Minh đồng ký đơn quay lưng lại với cầu lông TP.HCM. Ảnh: QUANG THẮNG
Dưới đây là một số ý kiến được trích đăng:
“… Hàng năm BHL thường đề ra kế hoạch tập luyện về thi đấu trong nước cũng như ngoài nước cũng như việc tham dự các giải nước ngoài nhằm cọ xát và nâng cao trình độ. Tuy nhiên, khi ban huấn luyện đề xuất (theo kế hoạch từ đầu năm) với liên đoàn và Ban Giám đốc Sở thông qua Tổ trưởng bộ môn Cầu lông thì đều được trả lời là không có kinh phí. Gần đây nhất từ tháng 2-2010 khi có chuyên gia người Indonesia(ông Asep Suharno - PV)do Sở VH-TT&DL thuê về huấn luyện cho đội, đã có kế hoạch đề xuất đi tập huấn và thi đấu một số giải quốc tế nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 12 -2010 thì cũng được trưởng bộ môn phản hồi là không có đủ kinh phí.
Việc nhận dụng cụ tài trợ thi đấu cho VĐV trong những năm gần đây đều do trưởng bộ môn tự quyết định, không công khai đến VĐV và VĐV chỉ biết những gì trưởng bộ môn phát cho. Do đó một số VĐV phải tự tìm nhà tài trợ nhưng khi VĐV tìm cho mình được những hợp đồng tài trợ thì trưởng bộ môn gây khó khăn không cho ký.
Và còn nhiều bức xúc nữa của từng cá nhân mà tụi em không tiện nói ra ở đây như VĐV đi thi đấu nước ngoài phải tự xin visa, VĐV đi tập huấn tự túc lại bị cản trở kéo dài thời gian làm chậm trễ…
Những việc nêu trên làm cho tinh thần của chúng em ngày càng sa sút, mất niềm tin, không yên tâm tập luyện và rất lo ngại cho tương lai của chúng em…”.
Với những lý do nêu trên, Nguyễn Tiến Minh cùng các đồng đội khẩn thiết yêu cầu được các cơ quan, ban ngành liên quan cho phép nghỉ tập luyện và thi đấu khỏi đội tuyển cầu lông TP.HCM để có thể lo cho tương lai của mình sau này.
| Ý kiến của lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.HCM Chiều qua, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Nguyễn Hùng cho biết: “Tôi cũng có nghe việc các VĐV cầu lông làm đơn xin nghỉ. Tuy nhiên, Sở vẫn chưa nhận được lá đơn ấy của các em. Chúng tôi hứa sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bên và không thể để những chuyện không hay như thế gây ảnh hưởng chung đến thể thao TP.HCM”. |
MINH QUANG