(PL)- Hồ sơ do cơ quan điều tra cung cấp cho thấy cả tài xế Mercedes và mẹ anh ta đều có đơn xin gặp nhau trong trại tạm giam để anh ta bán nhà cho mẹ.
(PL)- Dư luận nghi vấn bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tẩu tán tài sản để né trách nhiệm bồi thường; VKSND TP.HCM yêu cầu VKSND quận Phú Nhuận xác minh chuyện bị cáo này ký bán căn hộ cho mẹ ruột khi đang bị tạm giam.
(PLO)- 2 tháng sau phiên sơ thẩm, người bị hại là nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường xuất hiện tại tòa khá tự tin và không còn phải phụ thuộc vào đôi nạng gỗ.
(PLO)- Sau khi đã sang tên căn hộ cho mẹ ruột, tài xế Mercedes nói mình không còn tài sản nào để bồi thường cho hai nạn nhân trong vụ tai nạn do mình gây ra.
(PLO)- Công chứng viên cho rằng thời điểm công chứng không gặp bất kỳ rào cản nào, nếu có vấn đề gì thì cơ quan điều tra, tòa án và bị hại tự giải quyết.
(PLO)- Theo hồ sơ, tài xế Mercedes đứng tên nguyên căn hộ chứ không phải nửa căn như người này khai tại tòa; khi bị tạm giam, người này đã chuyển nhượng căn hộ ấy cho mẹ ruột với giá hơn 1 tỉ đồng.
(PLO)- Nếu không bồi thường, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - người lái Mercedes tông chết tài xế xe ôm và bị thương nữ tiếp viên hàng không, sẽ "không có cửa" để được giảm án...
(PLO)- Hai điểm đáng chú ý là tòa kiến nghị xử lý tài xế về hành vi làm giả giấy tờ và trao quyền cho người liên quan khởi kiện đến căn nhà mà bị cáo ký bán cho mẹ ruột.
(PLO)- “Em không hiểu sao mẹ của bị cáo Phong lại đi bồi thường cây phượng bị bật gốc và thỏa thuận bồi thường 300 triệu cho chủ xe mà không bồi thường cho nhà bác xe ôm đã chết và em"- chị nữ tiếp viên hàng không nói.
(PLO)- Bà My, mẹ bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (tài xế lái Mercedes tông chết xe ông và bị thương nữ tiếp viên hàng không) gào khóc và cho biết sẽ kháng cáo phần dân sự...