Hình ảnh mới nhất của nữ tiếp viên hàng không tại tòa

Sáng 9-4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 16-12-2020, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo bảy năm sáu tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỉ đồng cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không).

Chị Hường kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với Phong; đề nghị cấp phúc thẩm làm rõ hành vi bị cáo cùng mẹ tẩu tán tài sản để né bồi thường thiệt hại trong quá trình bị cáo đang bị tạm giam.

Hơn 8 giờ, chị Nguyễn Thị Bích Hường cùng luật sư của mình có mặt tại TAND TP.HCM.

Đến dự phiên phúc thẩm chị Hường đã có thể tự đi mà không dùng nạng gỗ.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư của chị Hường, luôn sát cánh cùng thân chủ.

Chị Hường cho biết: Tôi kháng cáo mong tòa sẽ hủy hợp đồng công chứng sang tên căn nhà để đảm bảo lợi ích cho những người bị hại. Thứ hai là tòa xem xét toàn bộ bản án để xử lý nghiêm minh những tội bỏ lọt của bản án sơ thẩm. Thứ ba là những bên liên quan, bên nào sai thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo hồ sơ, Phong là người lái xe Mercedes gây ra vụ tai nạn vào rạng sáng 30-1-2020 khiến ông Lê Mạnh Thường chạy xe ôm công nghệ tử vong, chị Hường bị thương tật 79%.

10 tháng sau tai nạn, chị Hường trải qua 4 cuộc phẫu thuật và tròn 1 năm, chị mới bỏ được nạng gỗ.

Chị Hường cho biết đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của bản thân đã ổn định, tinh thần cũng lạc quan hơn.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp,TP.HCM) người gây tai nạn nặng cho chị Hường.

TPhiên tòa sáng nay phải hoãn do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 22 - 4 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm