Nhiều phòng karaoke chốt cửa khi xảy ra vụ cháy 33 người chết ở Bình Dương

(PLO)- Giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về PCCC gây thiệt hại nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

DIỄN BIẾN CHÍNH VỤ CHÁY

- Khoảng 20 giờ ngày 6-9, lửa bùng lên từ tầng hai của quán karaoke An Phú.

- 22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn.

- Đêm 6-9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân.

- Sáng 7-9, 30 nạn nhân sức khỏe ổn định được xuất viện.

- Đến 21 giờ ngày 7-9, công tác tìm kiếm nạn nhân được hoàn tất, tổng số nạn nhân tử vong là 33 (trong đó có một người tử vong tại bệnh viện).

Vụ cháy làm 33 người chết

Sáng 8-9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo thông tin thông tin về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Chủ trì buổi họp báo là ông Mai Hùng Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương.

Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy kinh hoàng làm 33 người chết.
Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy kinh hoàng làm 33 người chết.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương, Sở y tế tỉnh Bình Dương và lãnh đạo TP Thuận An cùng một số ban ngành có liên quan

Đây có lẽ là vụ cháy có người chết và bị thương lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hàng chục người đã không thể thoát khỏi đám cháy bị chết ngạt.

Vào hôm qua, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã công bố bước đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ bên trong một phòng hát. Sau đó, lửa lan rất nhanh khiến mọi người không trở tay kịp, hoảng loạn bỏ chạy tứ phía.

Trong số 33 nạn nhân có khoảng một nửa là nam, một nửa là nữ. Một nạn nhân được xác định đã tử vong tại bệnh viện do đêm 6-9 hoảng loạn nhảy từ trên cao xuống đất rồi bị chấn thương sọ não.

Cũng trong sáng nay, lực lượng công an tỉnh Bình Dương phối với với các ngành chức năng tiếp tục xuống hiện trường khám nghiệm để điều tra cụ thể nguyên nhân của vụ cháy kinh hoàng này.

Công an có mặt sau 10 phút nhận tin báo cháy

Trước khi báo cáo về vụ cháy ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An xin chia buồn với thân nhân những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy này.

Nguyễn Thanh Tâm-Chủ tịch UBND TP Thuận An

Nguyễn Thanh Tâm-Chủ tịch UBND TP Thuận An

Theo báo cáo ban đầu: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-9, Công an TP Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú.

Ngay sau tiếp nhận tin báo Công an thành phố Thuận An đã kịp thời điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 22 CBCS và đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chở phương tiện cùng 44 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an thành phố Dĩ An.

Thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy là khoảng 10 phút.

Nhằm để đảm bảo ANTT, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông phục vụ cho việc chữa cháy, Công an thành phố còn điều động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ các Đội nghiệp vụ Công an thành phố Thuận An, Công an phường An Phú, Đội xử lý sự cố giao thông, Lực lượng 113, Lực lượng dân quân phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, tổng diện tích cháy khoảng 400 m2, cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu: vải, mút xốp, gỗ...

Đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30 phút ngày 6-9 tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn đến tối ngày 7-9.

Có khoảng 60 người trong quán lúc xảy ra cháy

Sau khi đám cháy được dập tắt lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắt kẹt trong cơ sở chưa thoát ra được và đưa thi thể tử vong ra ngoài.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy

Lực lượng chức năng phát hiện 32 người chết (bước đầu xác định tung tích nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam). Đến 21h30 ngày 7-9, có 19 nạn nhân được nhận dạng, đã khám nghiêm tử thi 22, đang khám nghiệm 12, giao 10 thi thể cho gia đình mai táng.

Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người đã thoát ra ngoài kịp thời, còn lại số người bị mắc kẹt bên trong quán dẫn đến tử vong.

Quán karaoke có đầy đủ điều kiện hoạt động

Hộ kinh doanh Karaoke An Phú có địa chỉ tại: 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép; ngành nghề kinh doanh: dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Lực lượng chữa cháy có mặt sau 10 phút nhận tin
Lực lượng chữa cháy có mặt sau 10 phút nhận tin

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động.

Qua rà soát, cơ sở được cấp Giấy phép kinh doanh lần đầu ngày 9-12-2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7-9-2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp, người đại diện cơ sở là Lê Anh Xuân (42, ngụ khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An).

Cơ sở được Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào ngày 8-7-2017. Sau đó có, ngày 18-7-2017 có xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC; Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC, trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Tiếp đến, ngày 31-7-2017, Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

Hàng năm Công an thành phố đều tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC.

Cụ thể, ngày 8-10-2019 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Thuận An kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở và tiếp tục hướng dẫn duy trì các điều kiện an toàn PCCC.

Năm 2021, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Thuận An có hai lượt kiểm tra. Cụ thể, ngày 27-4-2021 và ngày 20-12-2021, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã ghi nhận, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC.

Ngày 27-4-2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác PCCC theo quy định; Duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy; trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định.

Song song với kiểm tra PCCC, Công an TP Thuận An có năm lần kiểm tra hành chính, xử phạt với tổng số tiền: 34.750.000 đồng vì các lỗi hoạt động karaoke quá giờ được phép; không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên; Không cung cấp biển tên cho người lao động...

Qua công tác quản lý, kiểm tra tại cơ sở Karaoke An Phú, Công an thành phố Thuận An chưa phát hiện các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở.

Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Phóng viên các báo, đài chuẩn bị tác nghiệp tại cuộc họp báo

Phóng viên các báo, đài chuẩn bị tác nghiệp tại cuộc họp báo

Đánh giá chung: Về công tác quản lý Nhà nước các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, quản lý hoạt động cơ bản thực hiện đảm bảo đúng các quy định pháp luật về cấp phép kinh doanh, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Từ sau khi hoạt động Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đảm bảo các điều kiện về PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT.

Theo lãnh đạo TP Thuận An, ngay sau khi sự việc xảy ra, để kịp thời động viên các gia đình nạn nhân, Lãnh đạo thành phố Thuận An cử các đoàn lãnh đạo của thành phố kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần để xoa dịu bớt đau thương mất mát cho gia đình và người thân, theo đó mỗi nạn nhân bị thương được nhận số tiền 5 triệu đồng (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (32 người).

Ngoài ra thành phố Thuận An còn vận động các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình các nạn nhân.

Chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ cho mỗi nạn nhân chết 30 triệu đồng

Nguyên nhân cháy có thể do chập điện

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sau khi đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30 phút ngày 6-9 thì bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn đến tối ngày 7-9.

Sau khi đám cháy được dập tắt lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắt kẹt trong cơ sở chưa thoát ra được và đưa thi thể tử vong ra ngoài.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Thiệt hại về người: Phát hiện 32 người chết (bước đầu xác định tung tích nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam). Đến 21h30 ngày 7-9, có 19 nạn nhân được nhận dạng, đã khám nghiệm tử thi 22, đang khám nghiệm 12, giao xác cho gia đình mai táng 10.

Về nguyên nhân vụ cháy thì đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vào hôm qua, qua khai thắc thông tin ban đầu thì có thể nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Theo ông Điệp, thời gian qua lãnh đạo công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, điển hình là tham mưu Tỉnh ủy ban hành Công văn số 252-CV/TU, ngày 05/5/2021 chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Ông Điệp cho biết thêm: Từ đầu cuối tháng 4/2022, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 52/CAT-PC07 ngày 27/4/2022 chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường vi phạm…

Qua đó, quyết định xử phạt hành chính về an toàn PCCC 39 trường hợp, với tổng số tiền là 192.700.000 đồng và hướng dẫn, kiến nghị khắc phục hàng trăm thiếu sót về an toàn PCCC.

Gửi mẫu giám định 15 thi thể để xác định thân nhân

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin về các ca tử vong, bị thương trong vụ cháy.

Theo ông Chín, đến sáng 8-9, Bệnh viện đa khoa An Phú đã tiếp nhận 30 người bị thương nhẹ.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Trung tâm y tế Thuận An tiếp nhận 17 thi thể, (5 trường hợp đã được nhận dạng và trả về gia đình).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận hai người bị thương nặng (một người bị chấn thương sọ não, một người bị chấn thương cột sống).

Đang có 15 nạn nhân thi thể đang được gửi mẫu đi giám định để xác định thân nhân

Các báo đài đặt hàng loạt câu hỏi

Sau khi đại diện các cơ quan chức năng báo cáo xong về thông tin ban đầu vụ cháy, các phóng viên của các cơ quan báo chí đã đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ cháy này.

Phóng viên báo Thanh Niên chất vấn tại cuộc họp báo

Phóng viên báo Thanh Niên chất vấn tại cuộc họp báo

Cụ thể, quán karaoke này không có lối thoát hiểm? Công tác kiểm tra về an toàn phòng cháy như thế nào, khi mà cơ sở này có dấu hiệu không đảm bảo an toàn PCCC. Khâu cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động cho quán karaoke có thẩm định kỹ hay không? Công tác quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng như thế nào về công tác đảm bảo an toàn PCCC, các thiết bị báo cháy, hồ nước…?

Cơ quan chức năng ở Bình Dương có dễ dãi trong việc cấp phép về an toàn PCCC hay không?

Giám đốc công an chỉ đạo khởi tố vụ án

Trước khi trả lời các câu hỏi của các phóng viên, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo cho cơ quan Cảnh sát Điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án theo Điều 313 bộ luật hình sự về tội vi phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo cơ quan CSĐT khởi tố vụ án

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo cơ quan CSĐT khởi tố vụ án

Về các câu hỏi của phóng viên, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chữa cháy đã ngay lập tức đến hiện trường để khống chế ngọn lửa và cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ông Điệp cũng cho biết, bước đầu thì công tác kiểm tra an toàn về PCCC của cơ sở này thì đảm bảo yêu cầu như báo cáo đã nêu.

Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng thì phải chờ công tác điều tra kỹ lưỡng sai ở khâu nào, ai sai và sai như thế nào, sẽ xử lý nghiêm.

Có tình trạng các quán karaoke lơ là phòng cháy chữa cháy

Ông Quyên nói thêm: Hàng năm, lực lượng công an liên tục tuyên truyền về công tác PCCC. Các cơ sở kinh doanh đều ký cam kết.

Thế nhưng, trong quá trình hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh đã lơ là, và chủ quan, bỏ qua công tác đảm bảo an toàn PCCC nên có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu cháy xảy ra.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp báo

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp báo

Đại tá Quyên cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháy Công an tỉnh Bình Dương đã huy động tối đa lực lượng trang thiết bị để chữa cháy, cứ hộ cứu nạn.

Dù lực lượng chữa cháy đến hiện trường kịp thời nhưng theo như thông tin lời khai ban đầu của một số nhân viên, thì có thông tin cho rằng, khi phát hiện cháy thì có một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa để hát.

Khi cứu hộ thì lực lượng chức năng phát hiện một số phòng chốt cửa bên trong.

Bên cạnh đó, do đã nhậu có hơi men trong người lên lơ mơ nên không xác định được phương hướng thoát thân.

Ông Quyên nói thêm, hàng năm thì lực lượng công an liên tục tuyên truyền về công tác PCCC, các cơ sở kinh doanh đều ký cam kết. Thế nhưng, trong quá trình hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh đã lơ là, và chủ quan, bỏ qua công tác đảm bảo an toàn PCCC nên có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu cháy xảy ra.

Phóng viên Báo Nhân dân đặt câu hỏi có thông tin là có một nạn nhân là nữ tiếp viên mới 16 tuổi, cơ quan công an đã xác minh được chưa, thông tin về danh tính các nạn nhân cụ thể như thế nào.

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Quyên cho biết: Danh tính các nạn nhân thì cơ quan công an đang phối hợp để các bên liên quan để làm rõ và sẽ thông tin sau.

Sẽ đánh giá, điều tra toàn diện để trả lời cho báo chí

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương cho hay: Vụ việc rất đau lòng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. “Chúng tôi cám ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin về vụ cháy để giúp các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, tuyên truyền về công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân. Qua đó, kịp thời động viên gia đình các nạn nhân vợt quá đau thương mất mát...”- bà nói.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Kết thúc buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết mặc dù cháy nhỏ, chữa cháy nhanh mà hậu quả để lại là rất nghiêm trọng.

Trong vụ cháy này, lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời, cứu được rất nhiều người.

“Hôm nay có những thông tin gì chúng tôi cung cấp được chúng tôi đã cung cấp. Còn những vấn đề các phóng viên báo chí đặt ra, nguyên nhân do đâu, trách nhiệm thuộc về ai…? thì phải tiếp tục điều tra thật kỹ chứ chưa thể trả lời trong ngày hôm nay.

Chúng ta không thể chỉ nhìn phiến diện một phía để đánh giá sự việc, vụ việc phải được điều tra toàn diện thì mới đánh giá được toàn bộ sự việc”- ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm