Phải cẩn trọng việc phá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định việc phá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay UBND tỉnh chuẩn bị họp triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý công trình chợ Đầm tròn Nha Trang.

Chợ Đầm tròn Nha Trang có kiến trúc độc nhất vô nhị. Ảnh: MINH KHÔI

Chợ Đầm tròn Nha Trang có kiến trúc độc nhất vô nhị. Ảnh: MINH KHÔI

Phải lấy ý kiến trước khi quyết định việc phá dỡ

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý công trình chợ Đầm tròn Nha Trang.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phá dỡ công trình chợ Đầm tròn Nha Trang theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn công trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý: chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử - văn hóa của TP Nha Trang - Khánh Hòa. Do đó, cần tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định việc phá dỡ.

Đồng thời, cần gắn với việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo của tiểu thương chợ Đầm theo đúng quy định pháp luật.

Toàn cảnh chợ Đầm tròn Nha Trang chụp từ trên cao. Ảnh: MINH KHÔI

Toàn cảnh chợ Đầm tròn Nha Trang chụp từ trên cao. Ảnh: MINH KHÔI

Kiến nghị giữ lại, tôn tạo chợ Đầm tròn

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Chi, cựu chủ tịch UBND tỉnh, hiện là Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa, cho hay tại cuộc họp mới đây Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, giữ lại công trình chợ Đầm tròn Nha Trang.

Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị tỉnh đầu tư gia cố, tân trang lại chợ Đầm tròn Nha Trang đẹp hơn để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và cho tiểu thương, du khách đến với chợ Đầm tròn Nha Trang.

Theo ông Chi, chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có giá trị về kiến trúc, văn hóa, lịch sử của tỉnh Khánh Hòa.

“Chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc nhất ở Việt Nam, đã trở thành một trong những biểu tượng, điểm đến của TP Nha Trang trong 50 năm qua mà nhiều du khách tìm đến. Không thể lấy lý do xuống cấp mà cho phá dỡ, dễ dàng xóa sổ một công trình mang tính biểu tượng như vậy! Công trình này phải được giữ lại, tôn tạo để sử dụng, có phương án bảo vệ như một điểm đến không thể thiếu của TP Nha Trang”- ông Chi nói.

Từng giao doanh nghiệp phá dỡ chợ cũ

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, tháng 8-2013 Công ty CP Sông Đà Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ Đầm mới.

Theo phương án được phê duyệt thời điểm đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang được phá dỡ toàn bộ công trình chợ Đầm tròn Nha Trang để xây dựng công trình khác. Toàn bộ tiểu thương phải dời vào chợ Đầm mới được xây dựng phía sau chợ cũ.

Một góc chợ Đầm tròn Nha Trang. Ảnh: LX

Một góc chợ Đầm tròn Nha Trang. Ảnh: LX

Tuy nhiên, từ năm 2014, nhiều tiểu thương liên tục phản đối việc phá bỏ chợ Đầm Tròn cũng như khiếu nại các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh chợ Đầm mới của Công ty CP Sông Đà Nha Trang. Do đó, việc sắp xếp kinh doanh tại chợ Đầm mới dùng dằng, kéo dài suốt nhiều năm qua khiến việc kinh doanh của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng.

Theo nhiều tiểu thương, họ không được lấy ý kiến về quy hoạch, phá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang trong khi họ đã kinh doanh ổn định hàng chục năm qua tại khu chợ này.

Ông Phạm Văn Chi cho rằng việc không lấy ý kiến tiểu thương về quy hoạch, xây dựng chợ Đầm mới, việc phá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang là không đúng quy định về quy hoạch, xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm