Pháp ngại thông điệp của Thụy Điển

Nếu Pháp thắng Thụy Điển và Anh không thắng đậm Ukraine thì nhiều khả năng Pháp vẫn duy trì ngôi nhất bảng và “trốn” gặp Tây Ban Nha. Ngược lại nếu hòa Thụy Điển thì khả năng nhì bảng rất lớn và lúc đó Pháp vừa gặp Tây Ban Nha lại phải di chuyển từ Donestsk đến Kiev mất thời gian, khó kịp thích nghi lại gặp những điều kiện khó khăn so với Donestsk có cơ sở vật chất tiện nghi, sân bãi tốt.

Tình hình khách quan là thế, còn tình hình đội bóng đối thủ lẫn nội tình đội cũng khiến HLV Blanc đứng ngồi không yên. Đội trưởng tuyển Thụy Điển Ibrahimvic lên tiếng: “Dù bị loại nhưng Thụy Điển phải có một chiến thắng mang về nước. Toàn đội sẽ siết chặt đá trận cuối cùng nhằm để lại ấn tượng đẹp nơi người dân địa phương. Rời giải mà thua cả ba trận thì còn gì để nói nữa”.

HLV Blanc e ngại khi Thụy Điển đã “chết” nhưng vẫn muốn rời giải bằng chiến thắng oanh liệt. Ảnh: AFP

Chính thông điệp của một đội bóng đã bị loại nhưng lại muốn có trận thắng danh dự khiến đội Pháp lo.

Riêng HLV Blanc thì tính toán hiện đội Pháp đang có ba cầu thủ đã nhận thẻ phạt gồm trung vệ Mexes, hậu vệ phải Debuchy và tiền vệ cánh Menez. Đã thế lại gặp Thụy Điển đá căng để tìm chiến thắng thì khó cho Pháp bảo tồn lực lượng lẫn quân số ở tứ kết.

Đá với một đối thủ đã “chết” tưởng dễ hóa ra lại khó trăm bề.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới