Phil Mickelson lần đầu vô địch British Open

Phil Mickelson lần đầu vô địch British Open ảnh 1

Mickelson cùng chiếc Cup danh giá Claret Jug. Ảnh: AP.

Mickelson hôm qua sử dụng 66 gậy – nghĩa là ít hơn 5 gậy so với số gây tiêu chuẩn trong một vòng là par 71. Chung cuộc anh được 3 gậy âm, trong khi người đứng gần nhất là Henrik Stenson với điểm even (ngang điểm par). Chia nhau vị trí thứ ba là bộ người Anh Poulter  - Lee Westwood cùng đương kim vô địch Masters Adam Scott cùng có một gậy dương.

 Đây là danh hiệu major thứ năm trong sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng không thiếu bi ai của Mickelson. Trước đó anh 3 lần vô địch Masters vào các năm 2004, 2006 và 2010 cùng một lần lên ngôi ở PGA Championship, bên cạnh… 6 lần về nhì hoặc đồng hạng nhì ở US Open năm 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 và 2013.  

British Open không phải là giải đấu thực sự có duyên với golf thủ thuận tay trái, khi thành tích tốt nhất của anh trước đây chỉ là về ba năm 2004 và về nhì năm 2011.

Tuy nhiên, Mickelson đã có sự chuẩn bị rất tốt về cả kỹ thuật và tâm lý khi bước vào giải năm nay, bằng chứng là chức vô địch ở Scottish Open trên một sân ven biển tương tự như Muirfield tuần trước.

“Tôi cảm giác chiến thắng này thật sự trọn vẹn, bởi trước đây tôi chưa bao giờ biết được rằng liệu tôi có thể cải tiến lối chơi của mình để thích hợp với những sân ven biển hay không”, Mickelson tự hào nói. “Tôi nghĩ rằng hôm nay đây tôi đã có một vòng đấu tốt nhất trong sự nghiệp. Thật khó khăn ở 6 hố cuối cùng, nhưng tôi đã gạt bóng thật hay. Thật tuyệt diệu”.

6 hố cuối mà Mickelson – golf thủ thứ ba liên tiếp trên 40 tuổi vô địch British Open sau Ernie Els  và Darren Clarke - nhắc đến ở trên chính là bước ngoặt quan trong nhất giúp anh giành chiến thắng hôm qua, khi đem đến 4 điểm birdie.

Phil Mickelson lần đầu vô địch British Open ảnh 2

Woods thường xuyên có mặt trong nhóm cạnh tranh ở ba ngày đầu tiên, nhưng sa sút đúng thời điểm quyết định. Ảnh: AP.

Nhưng tất nhiên, những điều hoàn hảo đó không diễn ra với tất cả. Lee Westwood – người dẫn đầu sau 3 vòng và đang khao khát tìm kiếm danh hiệu major đầu tiên sau 62 giải đấu – khởi đầu đầy hứa hẹn khi duy trì được vị thế và thậm chí đã gia tăng được cách biệt lên 3 gậy sau 5 hố đầu tiên. Tuy nhiên, anh càng chơi càng mắc nhiều sai sót để rồi kết thúc vòng đấu với điểm dương 4.

Tương tự là hoàn cảnh của Tiger Woods – người bước vào vòng cuối cùng ở vị trí thứ hai. Chỉ có điều, golf thủ số một thế giới thi đấu thiếu ổn định ngay từ đầu và khép lại ngày thi đấu với 3 gậy dương. Chung cuộc anh có 2 gậy dương, đứng cùng vị trí thứ sáu với Zach Johnson và Hideki Matsuyama.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm