Platini đề xuất cho 40 đội dự World Cup từ 2018

"Tôi hoàn toàn đồng ý với Sepp Blatter rằng chúng ta có thêm nhiều hơn các đội châu Phi và châu Á ở mỗi vòng chung kết World Cup. Điều đó tốt cho tất cả", Platini nói trên báo Anh The Times hôm qua.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói rằng ông muốn thấy nhiều hơn những đội tuyển ngoài châu Âu tranh tài ở các vòng chung kết World Cup.

Platini đề xuất cho 40 đội dự World Cup từ 2018 ảnh 1

Platini muốn vẫn đảm bảo quyền lợi cho các thành viên UEFA, khi hưởng ứng kêu gọi tạo điều kiện cho các châu lục kém phát triển hơn được góp mặt ở World Cup.

Tuy nhiên, để không ảnh hưởng tới các đội tuyển châu Âu mà UEFA đại diện, Platini đưa ra phương án nâng số đội bóng dự World Cup từ 32 hiện tại lên 40, bắt đầu từ vòng chung kết ở Nga năm 2018.

"Thay vì lấy đi một vài suất của các đội châu Âu, chúng ta hãy mở rộng World Cup thành giải đấu có 40 đội. Chẳng hạn, chúng ta có thể thêm hai đội châu Phi, hai đội châu Á, hai đội châu Mỹ, một đội từ châu Đại dương và một từ châu Âu", Platini đề xuất.

Ở World Cup 2014 tại Brazil, châu Âu vẫn có 13 trong 32 suất. Châu Phi và châu Áu, trong khi đó, chỉ có lần lượt năm và bốn suất rưỡi. Đội về thứ năm ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á sẽ phải đấu play-off tranh vé vớt với đội thứ năm vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Trong vòng ba thập niên gần đây, FIFA đã hai lần nâng số đội dự vòng chung kết World Cup. Năm 1982, họ quyết định cho 24 đội thay vì 16 đội như trước. Đến năm 1998, quy mô giải đấu lại được mở rộng, khi số đội tham dự vòng chung kết được nâng lên thành 32 đội - cách tính được giữ nguyên đến giờ.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm