Hiện nay, việc xử lý vi phạm được thực hiện theo Nghị định 06/2008. Tuy nhiên, nghị định này thiếu sót khi không quy định cách xử lý đối với hàng lậu, hàng giả... có giá trị trên 100 triệu đồng. Điều này khiến cơ quan quản lý thị trường bắt được hàng vi phạm, tính giá trị hàng mà dưới 100 triệu đồng thì ra quyết định xử phạt được nhưng nếu tính ra hàng trên 100 triệu đồng thì không thể ra quyết định xử phạt hành chính được. Trong khi đó, TP.HCM là nơi thường phát hiện vi phạm với lô hàng lớn, giá trị vài trăm triệu đồng là bình thường, thậm chí có lô hàng vi phạm có giá trị đến vài tỷ đồng.
Ông Đỗ Hữu Quang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết không chỉ TP.HCM mà nhiều tỉnh, thành khác cũng than phiền về vướng mắc trên. Cục đã có văn bản phản ánh kiến nghị này và đang chờ Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hướng giải quyết.
Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu Quản lý thị trường TP tiếp tục rà soát xem còn vướng mắc nào khác hay không, đồng thời cũng phải thường xuyên trao đổi với nhau về các vướng mắc để thống nhất cách hiểu mà áp dụng quy định.
Q.NHƯ