Rashford, Murray lên tiếng bênh vực ‘bông hồng’ đa quốc tịch

Tuy chỉ xếp hạng 338 thế giới, nhưng “bông hồng nước Anh” Raducanu bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi trở thành tay vợt người Anh cuối cùng có mặt tại vòng bốn giải đấu diễn ra trên mặt sân cỏ.

Emma Raducanu 18 tuổi, cô được sinh ra ở Canada, mẹ là người Trung Quốc và cha là người Romania nhưng quốc tịch Anh sau khi gia đình chuyển đến Anh sinh sống năm cô hai tuổi.

Tay vợt 18 tuổi cảm thấy khó thở ở cuối set một. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên tại cuộc đối đầu Ajla Tomljanovic (Úc), Raducanu gặp tình trạng khó thở và bỏ cuộc khi tỉ số trận đấu đang là 6-4; 3-0 nghiêng về đối thủ người Úc.

Cựu vô địch Wimbledon John McEnroe (Mỹ) bình luận, thời điểm này là “hơi quá” đối với Raducanu, trong khi trên mạng xã hội, một số người khác chỉ trích cô đã cúi đầu vì bỏ cuộc.

Ngay lập tức, vụ việc được liên đới tới trường hợp của Naomi Osaka, tay vợt số 2 thế giới đã rút lui khỏi giải Pháp mở rộng sau khi cô úp mở về sự lo lắng mà mình phải chịu đựng tại các cuộc phỏng vấn sau những trận đấu căng thẳng.

Trên trang cá nhân của mình, tay vợt 18 tuổi thông báo mình đã ổn và viết lời chúc mừng Tomljanovic, đồng thời xin lỗi người hâm mộ Anh vì đã sớm dừng cuộc chơi.

Raducanu lý giải, cô đã thấy khó thở và chóng mặt vào cuối set một: “Đội ngũ y tế khuyên tôi không nên tiếp tục, mặc dù quyết định đó là điều khó khăn nhất trên đời vì tôi không thể hoàn thành trận đấu của mình tại Wimbledon. Nhưng tôi không đủ sức khỏe để tiếp tục. Tôi đã chơi những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp, trước đông đảo khán giả tuyệt vời nhất trong tuần này. Tôi nghĩ đó là toàn bộ trải nghiệm tôi đã may mắn có được”.

Cựu vô địch Wimbledon Murray nhận định những chỉ trích là gay gắt và vội vàng: “Sự dẻo dai về tinh thần có thể là sự ngăn trở đối với những VĐV giỏi nhất nhưng chắc chắn rằng, bạn không đánh giá sự dẻo dai về tinh thần của cô ấy chỉ qua một trận đấu”.

Raducanu quyết định bỏ dở trận đấu sau khi cô nhận được lời khuyên của đội ngũ y tế. ẢNH: GETTY

Đồng cảm với quyết định của Raducanu, tiền đạo tuyển Anh Rashford tiết lộ điều tương tự đã xảy ra với anh trong một trận đấu giải U-16.

Rashford viết: “Tôi nhớ nó cho đến ngày nay. Không có lời giải thích cụ thể nào về nó nhưng hiện giờ, nó không còn xảy ra nữa. Bạn nên tự hào về bản thân mình. Đất nước tự hào về bạn, Raducanu”.

Đối thủ Tomljanovic cũng cho rằng những lời chỉ trích là không công bằng với Raducanu: “Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi ở tuổi 18 của cô ấy khi thi đấu vòng bốn ngay trên quê hương mình. Tôi đã trải nghiệm điều tương tự nhưng không đến mức đó. Tôi chỉ biết rằng nó là thật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới