Từ khóa:

#Rivaldo
Tìm thấy 22 kết quả
Messi và Ronaldo bị lừa

Messi và Ronaldo bị lừa

(PLO)- Sau khi Messi từ chối PSG và chưa ngã ngũ về Barca, người ta dự đoán cuộc đối đầu kịch tính giữa anh và Ronaldo có thể sẽ được tái hiện tại giải vô địch Saudi Arabia mùa giải tới.
‘Chúa sẽ trao vương miện cho Messi’

‘Chúa sẽ trao vương miện cho Messi’

(PLO)- Huyền thoại Rivaldo đã đặt sự kình địch giữa hai đội bóng Nam Mỹ Argentina và Brazil sang một bên để ủng hộ Lionel Messi vô địch World Cup 2022.
Vinicius thách thức giành Quả bóng vàng với Benzema

Vinicius thách thức giành Quả bóng vàng với Benzema

(PLO)- Giành giải thưởng quả bóng vàng năm nay là một giấc mơ xa vời đối với ngôi sao của Real Madrid là tiền đạo Vinicius Junior nhưng anh vẫn có nhiều cơ hội cải thiện nhiều trong năm tới.
Rò rỉ ứng viên giành Quả bóng vàng 2021

Rò rỉ ứng viên giành Quả bóng vàng 2021

(PLO)- Nhật báo nước Pháp L’Equipe vừa chia sẻ rất nhiều điều thú vị liên quan đến danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2021  với những cái tên xuất sắc có khả năng đoạt giải cao đã được hé lộ.
Nhà vô địch World Cup chọn Salah đoạt Quả bóng vàng

Nhà vô địch World Cup chọn Salah đoạt Quả bóng vàng

(PLO)- Huyền thoại người Brazil, Rivaldo khẳng định tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới và hoàn toàn xứng đáng trở thành ứng cử viên nặng ký để giành Quả bóng vàng.
Hậu vệ Meunier: “Tôi không biết cách ngăn chặn Neymar”

Hậu vệ Meunier: “Tôi không biết cách ngăn chặn Neymar”

(PLO)- Hậu vệ người Bỉ Thomas Meunier đã thú nhận anh không có ý tưởng để ngăn chặn Neymar với lối chơi bóng “không thể đoán trước” khi đội Bỉ của anh phải đối mặt với Brazil ở vòng tứ kết World Cup (VTV3 trực tiếp 1 giờ, ngày 7-7)
Chủ tịch CLB quyết khoác áo ra sân

Chủ tịch CLB quyết khoác áo ra sân

(PLO) - Đó là cựu danh thủ Brazil vô địch World Cup 2002, cầu thủ hay nhất thế giới Rivaldo đã quyết định xỏ giày ra sân để truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.
Brazil phải trả nợ…

Brazil phải trả nợ…

Người Brazil luôn tự hào là cái nôi bóng đá số một thế giới nhưng sau trận bán kết bị Đức vùi dập 7-1, họ không còn dám vỗ ngực xưng tên bởi sự mong manh dễ vỡ của các cầu thủ.