Messi và Ronaldo bị lừa

(PLO)- Sau khi Messi từ chối PSG và chưa ngã ngũ về Barca, người ta dự đoán cuộc đối đầu kịch tính giữa anh và Ronaldo có thể sẽ được tái hiện tại giải vô địch Saudi Arabia mùa giải tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Argentina nhiều khả năng đi theo dấu chân của đối thủ truyền kiếp của mình bằng cách chuyển sang thi đấu ở Trung Đông. Theo nguồn tin từ trang El Chiringuito TV của Tây Ban Nha, Lionel Messi đã đồng ý ký hợp đồng với CLB Al Hilal của Saudi Arabia khi hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) của anh đến hồi kết thúc.

Theo đó, giá trị hợp đồng của tiền đạo này với đội bóng Vùng Vịnh sẽ lên đến 262 triệu bảng mỗi năm, đưa anh trở thành một trong những người có hợp đồng đắt giá nhất lịch sử thể thao. Bên cạnh đó, người ta cũng háo hức mong đợi cuộc đụng độ kịch tính giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ tái hiện trên sân cỏ của giải vô địch Saudi Arabia mùa giải sau.

Với khao khát từ lâu của mình, Al Hilal rất quyết tâm làm mọi thứ để đảm bảo lấy chữ ký của cầu thủ từng giành 7 Quả bóng vàng và đang trên đường chinh phục lần thứ 8. Đội bóng của Saudi Arabia cũng cố gắng chiêu mộ hai đồng đội cũ của Lionel Messi từng đá chung tại Barcelona là tiền vệ Sergio Busquets và hậu vệ Jordi Alba để tái hợp ba người tại Riyadh.

Người hâm mộ bóng đá thích thú với cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai ngôi sao bóng đá đương đại, nhưng không chắc Messi và Ronaldo đều hạnh phúc ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Người hâm mộ bóng đá thích thú với cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai ngôi sao bóng đá đương đại, nhưng không chắc Messi và Ronaldo đều hạnh phúc ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Có vẻ như Lionel Messi đã đạt đến một giới hạn tại Paris. Cầu thủ xuất sắc người Argentina đã từ chối nhiều lời đề nghị từ đội bóng lớn nước Pháp và muốn chuyển đến đội bóng khác vào mùa hè này. So với các đối thủ từ Tây Ban Nha và Mỹ, Al Hilal nằm ở vị trí đắt giá để chiêu mộ anh.

Nếu Messi cuối cùng ký hợp đồng với đội bóng ở Saudi Arabia, anh có thể tái hiện lại mối cạnh tranh gay gắt với Cristiano Ronaldo. Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã rời Manchester United sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi với phóng viên Piers Morgan và gia nhập Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ronaldo đã chơi rất xuất sắc kể từ khi gia nhập đội bóng ở Saudi Arabia. Đến nay, anh đã có 15 lần ra sân cho CLB ở tất cả các giải đấu, ghi được 12 bàn và 2 kiến tạo. Sẽ thú vị nếu hai đối thủ đình đám này gặp nhau ở giải vô địch Saudi Arabia mùa giải tới.

Đàn anh Rivaldo nghi ngờ Ronaldo và Messi đang bị lừa bởi những bản hợp đồng béo bở tại Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Đàn anh Rivaldo nghi ngờ Ronaldo và Messi đang bị lừa bởi những bản hợp đồng béo bở tại Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Rivaldo, tiền vệ tấn công người Brazil trước đây không hài lòng với việc Messi và Ronaldo chơi bóng ở Saudi Arabia. Anh đã chia sẻ cảm xúc của mình trong một cuộc phỏng vấn với AS: "Tôi hiểu rằng đôi khi các cầu thủ bị lừa bởi những hợp đồng lớn mà họ ký kết ở Saudi Arabia.

Nhưng sau đó, cuộc sống ở một đội bóng nhỏ châu Á lại khá chật chội và bóng đá cũng không luôn dễ dàng như họ nghĩ. Có thể Ronaldo đang trải qua một giai đoạn thất vọng và thậm chí là đáng suy ngẫm về sai lầm của mình. Tiền lương anh nhận được liệu có đủ bù đắp cho cuộc sống không hạnh phúc mà anh đang sống không?”.

Rivaldo tiếp tục phân tích: "Điều này xảy ra với mọi cầu thủ và Messi sẽ sớm có thể trải nghiệm điều đó. Sẽ tốt cho cậu ta và cho bóng đá nếu Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid để kết thúc sự nghiệp của mình. Tất nhiên, người hâm mộ phải hiểu rằng họ không thể yêu cầu Ronaldo hay Messi giống như khi họ 25 hoặc 26 tuổi, nhưng cả hai vẫn có thể giúp các CLB châu Âu đạt được nhiều thành tích hơn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm