VĐV về sau hai kình ngư Việt Nam nhưng vẫn lập kỷ lục

(PLO)- Chỉ giành tấm HCĐ sau hai kình ngư VN nhưng Xin sẽ được thưởng sau khi về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân bơi lội nam SEA Games 32, Việt Nam (VN) áp đảo với tấm HCV và HCB, nhưng VĐV về thứ ba vẫn lập kỷ lục. Đó là trường hợp của kình ngư Malaysia Tan Khai Xin.

Ở vòng chung kết 400m hỗn hợp đường đua xanh tại tổ hợp Morodok, hai kình ngư VN hoàn toàn chiếm ưu thế với tấm HCV của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuần (HCB), trong khi đó Tan Khai Xin về thứ ba nhưng anh sẽ được thưởng vì phá kỷ lục.

Về nước Tan Khai Xin được nhận thưởng hai hạng mục là tấm HCĐ SEA Games 32 và phá kỷ lục quốc gia. Ảnh: CTP

Về nước Tan Khai Xin được nhận thưởng hai hạng mục là tấm HCĐ SEA Games 32 và phá kỷ lục quốc gia. Ảnh: CTP

Để có tấm HCĐ sau hai kình ngư VN nói trên, Tan Khai Xin tốn thời gian 4’23”24. Bản thân Xin đã phá kỷ lục của chính mình và kỷ lục quốc gia Malaysia. Tại giải bơi lội ở Tây Ban Nha năm 2021, đồng hương của Tan Khai Xin là Khiew Hoe Yean đã lập kỷ lục quốc gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4’24”83. Tại SEA Games 32 thì Tan Khai Xin đã phá kỷ lục đó.

Với thể thao của Malaysia ra nước ngoài tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào, thành tích đó đều được ghi nhận và được thưởng cho việc phá kỷ lục.

SEA Games 31 tại VN, kình ngư 19 tuổi Tan Khai Xin đã ra về trắng tay, nay anh có tấm HCĐ, cùng kỷ lục quốc gia, điều đó đáng khích lệ.

Về nước, Xin được thưởng ở hai hạng mục là tấm HCĐ SEA Games và thành tích phá kỷ lục quốc gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm