“Mưa vàng” đưa Việt Nam chính thức vào tốp 3 SEA Games 32

(PLO)- Với 15 chiếc HCV trong ngày thi đấu 8-5, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lọt vào tốp 3, áp sát chủ nhà Campuchia và Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Có thời điểm Việt Nam vươn lên vị trí á quân trên bảng xếp hạng huy chương. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Có thời điểm Việt Nam vươn lên vị trí á quân trên bảng xếp hạng huy chương. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở buổi thi đấu cuối ngày, các VĐV của môn thể thao “nữ hoàng” gồm điền kinh và bơi lội tiếp tục nổ “vàng”.

Trên đường đua xanh, bộ đội kình ngư Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ thành công hai chiếc HCV cự ly 400 m hỗn hợp nam và 1.500 tự do nam. Cùng với đó là hai ngôi á quân của Nguyễn Quang Thuấn (400 m hỗn hợp) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (1.500 m tự do), trong khi kình ngư 13 tuổi Nguyễn Thúy Hiền bất ngờ đoạt HCĐ cự ly 50 m nữ.

Tại SVĐ Techno Morodok, bộ tứ Nguyễn Thị Huyền – Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng – Trần Đình Sơn cũng xuất sắc đòi nợ Thái Lan, giành HCV nội dung 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Trước đó, nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh cũng dễ dàng bảo vệ thành công chức vô địch cự ly 5.000 m nữ.

Ở môn võ Kun Bokator, sáu võ sĩ Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Trần Võ Sông Thương, Huỳnh Văn Cường, Nguyễn Thị Tuyết Mai và Ngô Đức Mạnh cũng lần lượt hạ gục các đối thủ đem về thêm 6 chiếc HCV nữa cho TTVN.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m nam nữ ăn mừng chức vô địch sau khi "đòi nợ" thành công Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m nam nữ ăn mừng chức vô địch sau khi "đòi nợ" thành công Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước đó ở môn karate, hai đội tuyển Việt Nam cũng góp thêm vào 2 chiếc HCV kumite đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong khi ở môn vovinam, đôi võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ đoạt vàng nội dung tự vệ nữ. Võ sĩ Bùi Thảo Ngân đăng quang nội dung đối kháng nữ.

Đặc biệt với chiếc huy chương “vàng 10” thể dục dụng cụ đồng đội toàn năng khi đánh bại đại kình địch Philippines, các VĐV Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương và Trịnh Hải Khang cùng góp sức giúp khẳng định vị thế số 1 của thể dục Việt Nam tại Đông Nam Á.

Tính đến 21 giờ ngày 8-5 theo bảng tổng sắp của BTC, đoàn Việt Nam với tổng cộng 26 HCV; 26 HCB; 36 HCĐ chính thức lọt vào tốp 3, áp sát chủ nhà Campuchia (37 HCV; 31 HCB; 33 HCĐ) đang chiếm ngôi đầu và đoàn Thái Lan (27 HCV; 20 HCB; 30 HCĐ).

Bảng tổng sắp huy chương từ trang web BTC SEA Games 32 tính đến cuối ngày thi đấu 8-5.

Bảng tổng sắp huy chương từ trang web BTC SEA Games 32 tính đến cuối ngày thi đấu 8-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm