Thái Lan có “tiểu tướng” Boonson, Việt Nam có “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh

(PLO)- Không cùng cự ly nhưng “tiểu tướng” 17 tuổi của Thái Lan Puripon Boonson nổi tiếng với cự ly ngắn và “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam (VN) có thể sẽ là hai chân chạy điền kinh xếp vào hàng ngũ săn vàng SEA Games 32 nhiều nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân chạy nước rút tuổi teen của điền kinh Thái Lan Boonson từng làm mưa làm gió ở SEA Games 31 trên đường chạy Mỹ Đình hồi năm ngoái trong khi Nguyễn Thị Oanh của VN thì SEA Games năm ngoái được nhận giải là một trong những VĐV xuất sắc nhất (ba HCV, phá một kỷ lục SEA Games).

Thái Lan có “tiểu tướng” Boonson, Việt Nam có “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh ảnh 1

Thái Lan có “tiểu tướng” Boonson, Việt Nam có “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh

SEA Games 2022 khi ấy, Boonson mới 16 tuổi nhưng chân chạy trẻ của Thái Lan đã làm mưa làm gió ở cự ly ngắn và lập hai kỷ lục SEA Games nội dung 100 m và 200 m, trong đó phá kỷ lục 200 m tồn tại suốt 23 năm. Boonson sải bước 200 m chỉ mất 20”41, còn ở nội dung 100 m Boonson thiết lập với thành tích 10”25.

Ngoài ra, SEA Games năm ngoái, Boonson còn góp thêm HCV nội dung tiếp sức 4x100 m nữ.

SEA Games 32 này, Boonson tròn 17 tuổi và được giao trọng trách bảo vệ hattrick thực hiện tại Hà Nội vào năm ngoái.

Boonson là niềm hy vọng cao nhất của điền kinh Thái Lan tại SEA Games 32 và được kỳ vọng là người sẽ cạnh tranh cả danh hiệu xuất sắc nhất với “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh của VN, người đang có phong độ rất cao và khả năng đoạt bốn HCV ở các cự ly 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m và 10.000 m là rất cao.

Đông Nam Á đã biết đến Nguyễn Thị Oanh với chiến tích thống trị đường đua ba kỳ SEA Games 29, 20 và 31 và riêng nội dung 3.000 m thì đang là kỷ lục gia với thành tích 9’52”44.

Nếu năm ngoái điền kinh VN đoạt 22 HCV thì năm nay trong 49 nội dung tranh HCV, điền kinh VN nêu mục tiêu từ 14 đến 18 HCV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm