(PLO)- Tại SEA Games 32, không hiếm những VĐV đăng quang các nội dung là VĐV nhập tịch, mang hai dòng máu hoặc trưởng thành từ đào tạo ở những quốc gia châu Âu, châu Mỹ rất mạnh về thể thao.
(PLO)- Vận động viên (VĐV) người Campuchia đã trở thành ngôi sao của Đại hội thể thao Đông Nam Á sau màn thể hiện gan góc ở nội dung chạy 5.000m nữ, khi về cuối sau nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh gần 6 phút.
(PLO)- Chiếc HCV cá nhân thứ tư tại SEA Games 32 và là HCV thứ 12 trong các kỳ SEA Games của đời mình đã đưa “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh trở thành ngôi sao lớn nhất của SEA Games 32. Thật kinh ngạc với những gì Oanh đã làm và đáng nể hơn khi Oanh từng suýt giã từ đường chạy vì bệnh nặng…
(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tặng 10.000 USD cho vận động viên Bou Samnang, sau khi cô nỗ lực hoàn thành đường chạy 5.000 m dù trời đang mưa lớn.
(PLO)- Nhiều người ngạc nhiên khi biết mức lương của cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh chỉ có 7 triệu đồng/tháng và thu nhập thêm duy nhất là… tiền thưởng.
(PLO)- Vừa hoàn thành nội dung 1.500 m nữ đoạt HCV, trong khi nhiều đối thủ còn thở hổn hển thì “ốc tiêu” Oanh lại chuẩn bị bước vào đợt chạy tiếp theo ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.
(PLO)- Trong vòng 20 phút, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã khiến giới thể thao phải nghiêng mình thán phục khi đoạt về liên tiếp 2 chiếc HCV SEA Games 32.
(PLO)- Nếu như cả mùa SEA Games năm ngoái, thể thao Campuchia chỉ giành có 9 HCV thì sau năm ngày thi đấu trên sân nhà, họ giữ vững vị thế độc tôn với 37 HCV, 31 HCB và 32 HCĐ trong khi Việt Nam vượt qua Indonesia để vươn lên hạng nhì,
(PLO)- Không cùng cự ly nhưng “tiểu tướng” 17 tuổi của Thái Lan Puripon Boonson nổi tiếng với cự ly ngắn và “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam (VN) có thể sẽ là hai chân chạy điền kinh xếp vào hàng ngũ săn vàng SEA Games 32 nhiều nhất.