Giải vô địch điền kinh châu Á 2023

4 cô gái vàng đưa Việt Nam vượt Nhật Bản vô địch nội dung 4x400 m

(PLO)- Bốn cô gái vàng đưa điền kinh VN bước lên ngôi vô địch châu Á nội dung 4x400 m.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu người hâm mộ Việt Nam (VN) từng chứng kiến các nữ VĐV nhà liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games nội dung tiếp sức 4x400 m thì ngày 16-7, tại Thái Lan, đội tiếp sức 4x400 m ấy đã chính thức bước lên ngôi vô địch châu Á sau khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh.

Bốn cô gái vàng đưa điền kinh VN bước lên ngôi vô địch nội dung 4x400 m là Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng.

Bốn cô gái vàng Việt Nam đoạt HCV giải điền kinh châu Á 2023. Ảnh: SGGP

Bốn cô gái vàng Việt Nam đoạt HCV giải điền kinh châu Á 2023. Ảnh: SGGP

Phải dùng từ vỡ òa với chức vô địch tiếp sức 4x400 m nữ vì sau bốn ngày tranh tài, điền kinh VN mới có được bộ HCV quý giá khi các đối thủ cạnh tranh ở nội dung này đều đến từ những quốc gia rất mạnh trong điền kinh châu Á như Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Uzbekistan…

400 m đầu, Nguyễn Thị Ngọc khởi đầu chưa như ý nhưng đợt nhận tín gậy và chạy 400 m thứ hai thì Hoàng Thị Minh Hạnh thu ngắn cách biệt đáng kể để Nguyễn Thị Huyền vào đợt chạy thứ ba không những bắt kịp mà còn tạo khoảng cách trước khi trao tín gậy cho Nguyễn Thị Hằng lao đi ở đợt chạy cuối và về đích đầu tiên trong niềm vui vỡ òa của đoàn thể thao VN.

Với thành tích 3’32”36, xếp trên đội về nhì là Sri Lanka (3’33”27) và đội về ba là Ấn Độ (3’33”73), bốn cô gái vàng VN đã vượt thông số đạt HCV SEA Games 32 (3’33”05).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm