Bi kịch của thần đồng nước Anh từ cách ứng xử nghiệt ngã của Mourinho

(PLO)- Tiền vệ của Everton, Dele Alli, đã mở lòng về những khó khăn mà anh gặp phải với vấn đề sức khỏe tâm thần, cuộc chiến chống nghiện thuốc ngủ và nhiều điều khác trong cuộc phỏng vấn gần đây với Gary Neville.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tiền vệ của Tottenham Hotspur đã nhớ lại một sự việc với HLV cũ của Spurs, ông Jose Mourinho. Khi tập trung vào mùa giải 2019-2020 của đội bóng, Mourinho đã gọi Dele Alli, thần đồng nước Anh một thời là kẻ lười biếng trong một cuộc trò chuyện riêng với cầu thủ này.

Tuy nhiên, Dele Alli đã làm rõ trong cuộc phỏng vấn gần đây với Neville rằng ông Mourinho đã xin lỗi anh sau đó. Về sự việc này, Dele bật mí: "Tôi rất vui khi bạn hỏi về điều đó. Về cái gọi là lười biếng, mọi người thường thích đề cập đến nó, và cuộc phỏng vấn này được chiếu trên Amazon cho rất nhiều người xem.

Đúng là HLV Mourinho gọi tôi là lười biếng và không có ý tiến thủ - thời điểm ông nói là ngày sau một buổi tập luyện trong cuộc họp đội. Lúc đó, tôi không nghĩ gì về việc đó, vì tôi hiểu rõ bản thân mình - tôi không phải là người lười biếng.

Alli Dele từng bị HLV Mourinho chê trách lười biếng trong một cuộc họp đội và từng muốn giải nghệ ở tuổi 24. Ảnh: GETTY.

Alli Dele từng bị HLV Mourinho chê trách lười biếng trong một cuộc họp đội và từng muốn giải nghệ ở tuổi 24. Ảnh: GETTY.

Một tuần sau đó, Mourinho đã xin lỗi tôi vì gọi tôi là lười biếng vì ông ấy đã thấy tôi thực sự tập luyện lẫn nhiệt tình trong lúc thi đấu. Nhưng đáng tiếc điều đó không xuất hiện trong bộ phim tài liệu, và không ai nói về chi tiết khi ông ấy xin lỗi tôi”.

Dele Alli năm nay đã 27 tuổi, anh từng được gọi là thần đồng nước Anh một thời và có giá trị ước tính vào năm 2017 lên tận 150 triệu bảng. Anh cũng tiết lộ rằng mình đã suy nghĩ thậm chí về việc giải nghệ khỏi sự nghiệp bóng đá trong thời gian Mourinho dẫn dắt Spurs. Anh cũng cho biết với Neville về việc mình từng rơi vào trạng thái tâm lý không tốt, còn lúc này đỡ hơn nhiều so với những năm gần đây.

Alli đã trải qua những năm thi đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp bóng đá dưới thời cầm quân của Jose Mourinho tại Tottenham. Tiền vệ này đã chia sẻ về suy nghĩ về việc giải nghệ khi mới 24 tuổi, khi HLV người Bồ Đào Nha loại anh khỏi đội hình.

Tiền vệ người Anh chơi bóng sa sút dưới thời Mourinho và nhiều lần bị loại khỏi đội hình chính thức của Tottenham. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Anh chơi bóng sa sút dưới thời Mourinho và nhiều lần bị loại khỏi đội hình chính thức của Tottenham. Ảnh: GETTY.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Gary Neville cho chương trình The Overlap, Dele nói: "Thật sự, khoảnh khắc đáng buồn nhất đối với tôi là khi Mourinho còn là HLV, khi tôi mới 24 tuổi. Tôi nhớ chỉ đứng nhìn vào gương và tôi tự hỏi liệu tôi có thể giải nghệ ngay bây giờ, ở tuổi 24 và rồi sống như những người bình thường cũng như làm điều mà tôi yêu thích".

Trong mùa giải thứ hai của Mourinho tại Spurs vào năm 2020-2021, Alli chỉ ghi được ba bàn thắng và kiến tạo năm pha bóng ăn bàn cho đồng đội từ 29 lần ra sân. Anh chỉ được ra sân từ đầu trong bảy trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, tiền vệ người Anh nhấn mạnh rằng anh không đổ lỗi cho HLV Mourinho về sự suy giảm sức khỏe tâm lý của mình. Mọi thành công đến quá nhanh với Dele Alli khiến anh chưa sẵn sàng cho mình một tư thế đón nhận và cách ứng xử trước những sóng gió đến từ sân cỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm