Những bức hình ấn tượng tại ASEAN Para Games thứ 12 đang diễn ra tại Campuchia

(PLO)- ASEAN Para Games lần thứ 12 đang diễn ra ở Phnom Penh chỉ còn một ngày nữa là kết thúc.
Những bức hình ấn tượng tại ASEAN Para Games thứ 12 đang diễn ra tại Campuchia ảnh 1

VĐV Trịnh Công Luận mang về cho cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV thứ 32 từ Điền kinh. Ở hạng thương tật F56, nội dung ném lao, Luận đã ném xa 24,49m mang về tấm HCV giúp toàn đoàn duy trì thứ hạng tốp 3 sau Indonesia và Thái Lan. Ảnh: CTP

Chantha của chủ nhà Campuchia góp ba tấm HCV ở các nội dung chạy. Chị là một nông dân hàng ngày cuốc cày nuôi sống gia đình. Không may ra đồng bị bom mìn thời chiến tranh cướp đi của chị chân trái, nhưng với Chantha-Tàn mà không phế. Ảnh: CTP Chan Sochin nhảy qua xà ở nội dung nhảy cao cực... mướt mang về tấm HCV cho điền kinh Campuchia ở một hạng thương tật. Ảnh: CTP Các kình ngư tung người ở một nội dung bơi lội tại tổ hợp Morodok, bơi lội và điền kinh là những nội dung chiếm nhiều huy chương nhất của đại hội. Ảnh: CTP Bóng chuyền tại ASEAN Para Games này có hai thể loại thi đấu gồm "bóng chuyền ngồi (ảnh) và bóng chuyền xe lăn. Ảnh: CTP Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Chantha của chủ nhà Campuchia góp ba tấm HCV ở các nội dung chạy. Chị là một nông dân hàng ngày cuốc cày nuôi sống gia đình. Không may ra đồng bị bom mìn thời chiến tranh cướp đi của chị chân trái, nhưng với Chantha-Tàn mà không phế. Ảnh: CTP

Chan Sochin nhảy qua xà ở nội dung nhảy cao cực... mướt mang về tấm HCV cho điền kinh Campuchia ở một hạng thương tật. Ảnh: CTP Các kình ngư tung người ở một nội dung bơi lội tại tổ hợp Morodok, bơi lội và điền kinh là những nội dung chiếm nhiều huy chương nhất của đại hội. Ảnh: CTP Bóng chuyền tại ASEAN Para Games này có hai thể loại thi đấu gồm "bóng chuyền ngồi (ảnh) và bóng chuyền xe lăn. Ảnh: CTP Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Chan Sochin nhảy qua xà ở nội dung nhảy cao cực... mướt mang về tấm HCV cho điền kinh Campuchia ở một hạng thương tật. Ảnh: CTP

Các kình ngư tung người ở một nội dung bơi lội tại tổ hợp Morodok, bơi lội và điền kinh là những nội dung chiếm nhiều huy chương nhất của đại hội. Ảnh: CTP Bóng chuyền tại ASEAN Para Games này có hai thể loại thi đấu gồm "bóng chuyền ngồi (ảnh) và bóng chuyền xe lăn. Ảnh: CTP Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Các kình ngư tung người ở một nội dung bơi lội tại tổ hợp Morodok, bơi lội và điền kinh là những nội dung chiếm nhiều huy chương nhất của đại hội. Ảnh: CTP

Bóng chuyền tại ASEAN Para Games này có hai thể loại thi đấu gồm "bóng chuyền ngồi (ảnh) và bóng chuyền xe lăn. Ảnh: CTP Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Bóng chuyền tại ASEAN Para Games này có hai thể loại thi đấu gồm "bóng chuyền ngồi (ảnh) và bóng chuyền xe lăn. Ảnh: CTP

Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Kẻ chiến thắng và người thua cuộc...chia sẻ vì "Thể thao sống trong hòa bình". Ảnh: CTP

Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Tay vợt bóng bàn Pov Nuth của Campuchia đánh bại tay vợt Singapore ở đơn nam hạng thương tật T4. Ảnh: CTP

Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Thủ tướng Hun Sen đã chính thức thông báo sau khi ASEAN Para Games kết thúc ngày 9-6, làng VĐV bên cạnh tổ hợp Morodok sẽ được rao bán làm căn hộ chung cư. Campuchia sẽ xây dựng tổ hợp khác trong tương lai. Ảnh: CTP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm