Việt Nam có dấu hiệu “cắt đuôi” đối thủ trên bảng tổng sắp SEA Games

(PLO)- Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games và có dấu hiệu "bứt tốc".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi SEA Games 32 bước vào cuộc đua nước rút với những đợt “nổ vàng” để cạnh tranh ngôi toàn đoàn thì Việt Nam (VN) có dấu hiệu “cắt đuôi” các đối thủ khác.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sáng 11-5.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sáng 11-5.

Đến sáng 11-5, VN vẫn duy trì ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Điều đáng nói là nếu như ngày 10-5 các vị trí thứ nhì và ba chỉ thua VN một tấm HCV thì sang sáng 11, VN hơn đối thủ xếp sau 3 HCV.

VN tiếp tục duy trì ngôi đầu đỉnh bảng với 50HCV, 50HCB và 61HCĐ. Thứ nhì thuộc về Campuchia với 47HCV, 41HCB và 51HCĐ.

Ngôi thứ ba đang tạm thuộc về Thái Lan 47HCV, 35HCB và 53HCĐ. Xếp vị trí thứ tư thuộc về Indonesia mới chỉ có 36 HCV, thua VN đến 14 HCV và thua đoàn thứ ba Thái Lan đến 11HCV.

Những ngày này các VĐV Việt Nam liên tục "nổ vàng" để duy trì ngôi đầu trên bảng tổng sắp. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Những ngày này các VĐV Việt Nam liên tục "nổ vàng" để duy trì ngôi đầu trên bảng tổng sắp. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngày 9 và 10-5 đoàn thể thao VN “nổ vàng” ở nhiều môn, trong đó có các môn võ, điền kinh, bơi lội.

SEA Games 32 này điền kinh Thái Lan cũng lấy lại nội dung mạnh của họ là ở tiếp sức nam và nữ. Nhiều năm trước Thái Lan rất mạnh ở các nội dung tiếp sức nam và nữ, sau đó họ đánh mất vị thế vì thiếu các tuyến kế thừa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm