Chủ nhà Campuchia đã giành 100 huy chương, Việt Nam nhảy lên nhì bảng

(PLO)- Nếu như cả mùa SEA Games năm ngoái, thể thao Campuchia chỉ giành có 9 HCV thì sau năm ngày thi đấu trên sân nhà, họ giữ vững vị thế độc tôn với 37 HCV, 31 HCB và 32 HCĐ trong khi Việt Nam vượt qua Indonesia để vươn lên hạng nhì,
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơn mưa nặng hạt dai dẳng chiều 8-5 đã xua tan đi tiết trời oi nồng gay gắt ở Phnom Penh trong suốt cả tuần qua. SEA Games 32 ở ngày thi đấu thứ 5 cũng chứng kiến cơn mưa vàng của thể thao Việt Nam chỉ trong một ngày đã giành đến 15 ngôi vô địch ở các nội dung.

Sau khi đội tuyển Vovinam xuất sắc giành 2 HCV, môn võ mới toanh Kun Bokator đã giành gấp ba lần con số này. 6 chiếc HCV là thành tích đáng ghi nhận của các võ sĩ Việt Nam trong lần đầu tranh tài ở đấu trường khu vực, khi Kun Bokator thuộc sở trường của chủ nhà Campuchia.

TS.Lưu Trọng Tuấn – phụ trách môn Võ cổ truyền – Tổng cục TDTT bật mí: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển Kun Bokator với xuất thân là các vận động viên võ Cổ truyền Việt Nam đại diện tham dự Đại hội thể thao khu vực. Đây là niềm vinh dự, tự hào nên toàn đội đã rất cố gắng thi đấu và góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến bạn bè trong khu vực”.

Trần Võ Song Thương thi đấu hạng 60kg nữ hạ knock out đối thủ Meri Ann Geli (Philippines) đầu hiệp hai, giành HCV môn võ Kun Bokator. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trần Võ Song Thương thi đấu hạng 60kg nữ hạ knock out đối thủ Meri Ann Geli (Philippines) đầu hiệp hai, giành HCV môn võ Kun Bokator. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tổ hợp thể thao Morodok Techo diễn ra môn điền kinh đầy kịch tính dưới cơn mưa lớn với các đường chạy 1.500m nam, 1.500m nữ và 4x400m hỗn hợp nam, nữ. Vận động viên Lương Đức Phước cũng đã giành được tấm HCB quý giá ở nội dung 1.500m nam. Trả lời phỏng vấn sau khi về đích, Đức Phước cho biết dù anh đã nỗ lực hết sức nhưng đã không thể vượt qua đối thủ quá mạnh đến từ Thái Lan.

Ở nội dung ném lao, Nguyễn Hoài Văn cũng giành HCB. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Điền kinh Việt Nam giành thêm 1 HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ. Như vậy tổng cộng điền kinh đoạt 2 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên.

Trên đường đua xanh, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã tiếp tục thành công khi về đích đầu tiên với thời gian 4 phút 19 giây 12 ở nội dung 400m hỗn hợp nam. Đáng chú ý về nhì ở nội dung này là Nguyễn Quang Thuấn - em trai của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, với thành tích 4 phút 21 giây 03.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên dũng mãnh trên đường đua xanh đã xuất sắc giành chiếc HCV thứ ba cho bơi Việt Nam...

Kình ngư Trần Hưng Nguyên dũng mãnh trên đường đua xanh đã xuất sắc giành chiếc HCV thứ ba cho bơi Việt Nam...

... và cùng đồng đội chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và cùng đồng đội chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi đoạt chiếc HCV thứ 3 tại SEA Games này, Trần Hưng Nguyên cho biết: “Trước khi bước vào thi đấu, tôi đã rất lo lắng vì ngại không thể hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra cho bản thân. 400m hỗn hợp là cự ly khó nhất của bơi vì không phải ai cũng có thể bơi giỏi được cả 4 kiểu nhưng cuối cùng tôi đã làm được và giành chiếc HCV thứ 3 tại SEA Games 32. Khi về đích tôi đã rất mệt nhưng rất hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ ở cự ly khó này”.

Trần Hưng Nguyên cũng gửi lời chúc mừng tới đàn em Quang Thuấn: “Thuấn là tay bơi trẻ nhưng em có ý chí, nghị lực tốt nên chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai”.

Ở nội dung 1.500m tự do, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV với thành tích 15 phút 11 giây 24. Đây là chiếc HCV cá nhân đầu tiên của Huy Hoàng tại kỳ SEA Games này. Đứng thứ nhì ở nội dung này là kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích 15 phút 35 giây 21. Kết thúc ngày thi đấu 8.5, đội tuyển bơi đoạt thêm 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Điền kinh Việt Nam vô địch cự ly 4x400m hỗn hợp nam, nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Điền kinh Việt Nam vô địch cự ly 4x400m hỗn hợp nam, nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ năm, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 15 HCV nâng tổng số HCV đoạt được sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 32 lên đến 30 HCV, 29 HCB và 33 HCĐ, đứng thứ nhì sau đoàn chủ nhà Campuchia.

Trong khi đó, từ những ngày đầu trước khi khai cuộc SEA Games 32 trên sân nhà, Campuchia luôn duy trì vị trí dẫn đầu chung cuộc về tổng số huy chương tại SEA Games 23. Tính đến sáng 9-5, Campuchia đã giành tổng số 100 huy chương, bao gồm 37 HCV, 31 HCB và 32 HCĐ.

Các huy chương vàng gần đây nhất của Campuchia là một ở môn Vovinam, hai ở môn Kun Bokator và một ở môn Billiard Carom. 37 HCV bao gồm 8 Vovinam, 8 Kun Bokator, 4 Chinlone, 3 Jiu-Jitsu, 2 Kun Khmer, 2 Soft Tennis, 2 E-Sports, 1 Ouk Chaktrang (cờ ốc), 2 ba môn phối hợp, 1 Bóng rổ, 1 Cricket, 1 Karate, 1 Pencak Silat và 1 Billiard.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm