Richarlison thách thức Chiếc giày vàng World Cup, khổ thân Neymar

(PLO)- Rivaldo tin rằng tiền đạo người Brazil, Richarlison rõ ràng là ứng cử viên giành Chiếc giày vàng tại FIFA World Cup 2022 sau khi anh lập cú đúp vào lưới Serbia, trong khi đàn anh Neymar phải ngồi ngoài hết vòng bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Brazil ra sân lần đầu tiên tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 ở Qatar vào rạng sáng 25-11 khi họ đối đầu với Serbia. Các vũ công Samba đã có một chiến dịch khởi đầu thắng lợi, giành chiến thắng 2-0 trước những chú Đại bàng đến từ châu Âu.

Đóng vai chính trong trận đấu cho Selecao là chân sút Richarlison, người đã ghi cả hai bàn thắng cho đội. Cựu cầu thủ Everton đã mở tỷ số bằng một cú chạm bóng dễ dàng trước khi khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc với một cú volley trên cao tuyệt đẹp trong lần ghi bàn thứ hai của anh trong trận.

Cựu tiền đạo Brazil Rivaldo cho rằng siêu phẩm từ trên không của chân sút Tottenham Hotspur vào lưới Serbia là bàn thắng đẹp nhất của FIFA World Cup 2022 cho đến nay. Ông đã viết trong chuyên mục Betfair của mình: "Richarlison là người phá vỡ sự kháng cự của Serbia bằng một pha chạm bóng hợp lý trong bàn thắng đầu tiên và một pha thực hiện bóng đá xuất sắc trong bàn thắng thứ hai mà tôi nghĩ đó là bàn thắng đẹp nhất của giải đấu cho đến nay".

Richarlison có pha dứt điểm điêu luyện và đẹp mắt vào lưới Serbia. Ảnh: GETTY.
Richarlison có pha dứt điểm điêu luyện và đẹp mắt vào lưới Serbia. Ảnh: GETTY.

Richarlison hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong giải đấu cùng với những người như Ferran Torres của Tây Ban Nha và Bukayo Saka của Anh. Trong khi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, Rivaldo hy vọng cầu thủ của Spurs sẽ giữ được vị trí hàng đầu của mình cho đến khi kết thúc giải đấu vào ngày 18-12.

Huyền thoại người Brazil nói thêm: "Tôi thấy Richarlison đã rất tự tin sau trận đấu này và có một chiến dịch vững chắc để có thể đưa anh ấy lên đầu danh sách vua phá lưới vào cuối giải đấu. Richarlison dường như có sở thích ghi bàn đặc biệt khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia và sau màn trình diễn sung mãn như vậy, tôi chắc chắn rằng giờ đây anh ta sẽ được coi là một suất đá chính tuyệt đối trong đội hình Selecao và trở thành ứng cử viên rõ ràng cho Chiếc giày vàng World Cup 2022".

Richarlison, người có 39 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã thể hiện phong độ tốt cho đất nước của mình trong năm dương lịch này. Anh đã ghi bàn vào lưới 9 lần trong 7 trận đấu, cung cấp 2 pha kiến ​​​​tạo trong quá trình này.

Chấn thương của Neymar khiến anh bỏ lỡ các trận đấu vòng bảng World Cup. Ảnh: GETTY.

Chấn thương của Neymar khiến anh bỏ lỡ các trận đấu vòng bảng World Cup. Ảnh: GETTY.

Các học trò của HLV Tite bây giờ sẽ tìm cách xây dựng động lực khi họ đối đầu với Thụy Sĩ trong trận đấu thứ hai vào ngày 28-11. Thụy Sĩ sẽ bước vào trận đấu với Brazil sau chiến thắng 1-0 trước Cameroon trong trận mở màn.

Sau đó, Brazil sẽ đối đầu với Cameroon trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của World Cup 2022 vào ngày 2-12. Đến Qatar với hy vọng vô địch, họ sẽ quyết tâm giành vé vào vòng trong với tư cách nhất bảng. Tuy nhiên, thiệt thòi lớn cho các vũ công Samba là tiền đạo Neymar bị chấn thương khó lòng hồi phục đầy đủ cho các trận đấu ở vòng bảng.

Số 10 của tuyển Brazil bị chơi xấu khiến cổ chân sưng tấy. Neymar ngồi bật khóc thương tâm trong khu vực kỹ thuật. Các bác sĩ đang ra sức chạy chữa cho Neymar với hy vọng anh kịp trở lại ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm