Argentina ‘nhảy tango’ trên bảng xếp hạng FIFA

(PLO)- Đội tuyển bóng đá Argentina đã tăng một bậc lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, xếp sau đối thủ không đội trời chung Brazil.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi và các đồng đội lần thứ 3 đem chức vô địch World Cup về cho CĐV Argentina. Ảnh: GETTY

Messi và các đồng đội lần thứ 3 đem chức vô địch World Cup về cho CĐV Argentina. Ảnh: GETTY

Chiến tích có được khi Lionel Messi và các đồng đội thiết lập sau chức vô địch World Cup ở Qatar, trong khi với việc gây bất ngờ nhất tại giải đấu đã trở thành động lực lớn giúp đại diện châu Phi - Morocco tạo đà nhằm lọt vào top 10 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Đội trưởng Lionel Messi đã ghi hai bàn và ghi một bàn nữa trong loạt sút luân lưu khi dẫn dắt Argentina giành chiến thắng đầy cảm xúc 4-2 trên chấm luân lưu trước tuyển Pháp. Cuộc đối đầu được đánh giá là trận chung kết hay nhất lịch sử các kỳ World Cup kết thúc với tỉ số 3-3, sau 120 phút chiến đấu nghẹt thở của các cầu thủ hai đội.

Nếu giành chiến thắng trong thời gian 90 hoặc giữa hai hiệp phụ, đội tuyển Argentina sẽ vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng FIFA. Nhưng với kết cục đả bại Pháp 4-2 trong loạt sút 11 m, Argentina (1838.38) chỉ tích lũy thêm 64.50 điểm, ngậm ngùi xếp thứ 2 sau Brazil - đội bóng 5 lần vô địch thế giới hiện đang dẫn đầu về tổng điểm 1840.77.

Với thành tích hai lần lọt vào trận chung kết World Cup, á quân Pháp vươn lên vị trí thứ 3 thế giới, soán ngôi đội tuyển Bỉ - đội bóng không vào được vòng đấu loại trực tiếp tại Qatar.

Morocco nhảy vọt lên vị trí 11 thế giới.

Morocco nhảy vọt lên vị trí 11 thế giới.

Các tuyển thủ Morocco được chào đón như những người hùng. Ảnh: GETTY
Các tuyển thủ Morocco được chào đón như những người hùng. Ảnh: GETTY

Đội tuyển Morocco nhảy 11 bậc, leo lên vị trí thứ 11 thế giới. “Những chú sư tử Atlas” cũng trở thành “nhà leo núi cao nhất của năm” khi tích lũy tổng cộng 142 điểm suốt hơn 12 tháng trước đó.

Morocco đã có một màn trình diễn tuyệt vời để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup ở Qatar trước khi thua Croatia trong trận tranh hạng ba.

Á quân World Cup ở Nga bốn năm trước - Croatia đứng ở vị trí thứ 7 sau đội tuyển Anh và Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm