Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

(PLO)- Thuyền trưởng Manchester City, Pep Guardiola khẳng định Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, ngay cả khi tiền đạo Argentina không đoạt chức vô địch World Cup ở Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi người đại trong mắt HLV Guardiola. Ảnh: REUTERS

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi người đại trong mắt HLV Guardiola. Ảnh: REUTERS

Siêu sao Messi đã ghi hai bàn, cùng với một bàn trong loạt sút luân lưu, góp công đưa Argentina giành chiến thắng đầy cảm xúc 4-2 trước ĐKVĐ Pháp trên loạt đá luân lưu để vô địch World Cup 2022. Trước đó, hai đội hòa nhau 3-3 sau 120 phút chiến đấu tạo ra nhiều pha bóng nghẹt thở.

Ở tuổi 35, Messi cùng với HLV Guardiola đã từng thu thập rất nhiều danh hiệu khi cả hai còn thuộc biên chế CLB Barcelona. Chân sút người Argentina giành giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong khi các CĐV nhận định, những màn trình diễn chói sáng càng nâng cao vị thế của Messi.

HLV Guardiola chia sẻ trước trận đấu với Liverpool tại vòng 4 League Cup: “Mọi người đều có quan điểm ​​nhưng không ai có thể nghi ngờ, anh ấy (Messi) ở đó với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Với tôi, anh ấy là cầu thủ giỏi nhất. Thật khó khi một cầu thủ có thể cạnh tranh với những gì anh ấy đã làm được.

Những người từng xem Pele, Alfredo Di Stefano hay Diego Maradona... thường đánh giá cảm tính. Nhưng nếu Messi không vô địch World Cup, quan điểm của tôi cũng không thay đổi”.

Sau VCK World Cup 2022, 16 cầu thủ đã dần trở lại Man City để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ với CLB.

HLV Pep Guardiola tại buổi họp báo. Ảnh: GETTY

HLV Pep Guardiola tại buổi họp báo. Ảnh: GETTY

HLV Guardiola cho biết thêm: “Đã có sáu cầu thủ trở về đội. Họ đã có những trải nghiệm đáng kinh ngạc, độc đáo. Tôi hy vọng họ trở lại và thi đấu tốt. Và 4 năm tới, họ sẽ có thêm những trải nghiệm khác ở Canada, Mexico và Mỹ.

Các cầu thủ tham dự World Cup có thể trạng tốt hơn so với những cầu thủ ở lại đội. Như Sergio (Gomez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) và Cole (Palmer), họ hơi lạc nhịp so với Rodri hay Manuel Akanji.

Tôi không lo lắng về tháng 3 hay tháng 4. Bây giờ mỗi cầu thủ đã có những người quản lý khác nhau, giải đấu khác nhau... chúng tôi có một trận đấu quan trọng vào ngày mai, sau đó gặp Leeds (ở Premier League). Lịch thi đấu của tháng 1 rất khắt khe nên chúng tôi muốn cầu thủ trở lại càng sớm càng tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm