Messi dẫn đầu ‘dải ngân hà’ chia tay đấu trường World Cup

(PLO)- Lionel Messi rời World Cup cuối cùng theo kịch bản kịch tính nhất, dẫn đầu một danh sách dài những “gã khổng lồ” chia tay giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ với chức vô địch World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Messi hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ với chức vô địch World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Trong trận chung kết trên sân Lusail, Messi chơi cực tỏa sáng. Anh ghi hai bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Pháp 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong 120 phút, biến cuộc so tài thành một trong những trận chung kết vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Cầu thủ 35 tuổi đã nhận danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022, kém Kylian Mbappe một bàn trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng.

“Sử thi Messi” đã kết thúc có hậu ở Qatar, khác biệt hoàn toàn với đối trọng Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Bồ Đào Nha cùng thế hệ đã cùng với Messi thống trị bóng đá thế giới.

Messi mãn nguyện với danh hiệu lớn nhất sự nghiệp...

Messi mãn nguyện với danh hiệu lớn nhất sự nghiệp...

...và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ảnh: GETTY

...và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ảnh: GETTY

Chân sút 37 tuổi hiện chưa có bến đỗ mới. Bất chấp danh tiếng lẫy lừng, Ronaldo đã không còn là cầu thủ xuất phát trong đội hình chính của Bồ Đào Nha, đội bóng anh đã giữ vai trò đội trưởng suốt một thời gian dài.

Sau thất bại “sốc” 0-1 của đội nhà trước Morocco ở tứ kết, Ronaldo lầm lũi tiến vào đường hầm với những giọt nước mắt lăn dài khi biết rằng cơ hội cuối cùng để giành cúp của anh đã hoàn toàn tan biến.

Siêu sao người Bồ Đào Nha viết trên Instagram: “Trong 5 lần tham dự các kỳ World Cup, tôi luôn sát cánh với những cầu thủ vĩ đại và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ, tôi đã cống hiến hết mình. Tôi bỏ lại mọi thứ trên sân. Tôi chưa bao giờ quay lưng lại với cuộc chiến. Và tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ này”.

Ở tuổi 37, Ronaldo tuyên bố anh chưa dừng lại ở đấu trường World Cup. Ảnh: GETTY

Ở tuổi 37, Ronaldo tuyên bố anh chưa dừng lại ở đấu trường World Cup. Ảnh: GETTY

Tương tự Ronaldo, Neymar cũng vô cùng xúc động sau khi Brazil bị Croatia loại ở tứ kết. Ngôi sao Brazil bị “hủy hoại tâm lý” và nói đầy ẩn ý, đấy có thể là trận đấu cuối cùng anh sát cánh cùng Selecao.

Neymar đã bỏ lỡ hai trận đấu ở Qatar vì chấn thương nhưng đã kịp trở lại và san bằng kỷ lục ghi bàn của Pele, với 77 bàn thắng cho đội tuyển Brazil. Ở tuổi 30, Neymar trẻ hơn nhiều so với người đồng đội ở CLB Paris Saint-Germain – Messi. Nếu muốn tiếp tục, anh còn nhiều cơ hội để thi đấu World Cup tiếp theo ở Bắc Mỹ và Mexico.

Đáp lại lời chia tay của Neymar, huyền thoại Pele đã thôi thúc: “hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi”.

Siêu sao người Neymar khóc nghẹn khi Brazil bị loại ở tứ kết. Ảnh: GETTY

Siêu sao người Neymar khóc nghẹn khi Brazil bị loại ở tứ kết. Ảnh: GETTY

Cầu thủ giành Quả bóng Vàng 2018 - Luka Modric chắc chắn đã chơi trận cuối cùng tại World Cup ở tuổi 37. Tiền vệ tổ chức của Real Madrid vẫn là người đã đưa Croatia vào vòng bán kết ở Qatar, 4 năm sau khi họ vào chung kết gặp Pháp ở Nga.

Sau khi giành bộ HCĐ World Cup 2022 trước Morocco, Modric cho biết sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu quốc tế đến năm 2023 cùng với hy vọng đoạt chức vô địch Nations League.

Với rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tiền đạo 34 tuổi Robert Lewandowski cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, giúp Ba Lan đánh bại Saudi Arabia ở vòng bảng. Nhưng hiện vẫn chưa rõ, chân sút của CLB Barcelona liệu có trở lại một kỳ World Cup khác hay không sau khi Ba Lan bị Pháp loại ở vòng 1/8.

Lewandowski chia sẻ: “Về mặt thể chất, tôi không lo sợ nhưng có rất nhiều yếu tố khác ngoài bóng đá. Liệu niềm vui của bạn có còn tiếp tục hay không, vậy nên thật khó để đưa ra nhận định vào lúc này”.

Hai lão tướng Luis Suarez và Edinson Cavani, những cầu thủ đã dẫn dắt hàng công của Uruguay dù không ghi được bàn thắng tại Qatar nhưng chia tay World Cup 2022 không hề lặng lẽ.

Sau khi họ bị loại ở vòng bảng, Suarez đã giận dữ chỉ trích Uruguay không nhận được tôn trọng như họ vốn có trong khi Cavani tức giận xô đổ màn hình VAR.

Cựu vô địch World Cup - Thomas Mueller (33 tuổi) đã không thể ghi bàn và nhận thất vọng cay đắng khi lần thứ hai liên tiếp tuyển Đức bị loại từ vòng bảng.

Tương tự Mueller, ngôi sao tuyển Bỉ - Eden Hazard chắc chắn sẽ không trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh khi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tiền đạo Real Madrid được xem là biểu tượng của “thế hệ vàng” được ca ngợi nhiều nhất của Bỉ, đội bóng từng vào bán kết World Cup 2018 ở Nga nhưng bị loại cay đắng tại Qatar.

Số 10 đội tuyển Bỉ tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ảnh: GETTY

Số 10 đội tuyển Bỉ tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ảnh: GETTY

Ở 33 tuổi, Gareth Bale hầu như không tạo được sức ảnh hưởng ở Qatar dù anh đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch vòng loại của xứ Wales. Dấu ấn duy nhất được Bale để lại là bàn thắng trên chấm 11 m trong trận gặp Mỹ.

Bale nhấn mạnh “muốn tiếp tục thi đấu càng lâu càng tốt” nhưng việc được tham dự một vòng chung kết World Cup là cực khó đối với Xứ Wales.

Đương kim Quả bóng vàng Karim Benzema thậm chí còn không có cơ hội nói lời chia tay World Cup khi dính chấn thương trước khi giải đấu khởi tranh. Ngôi sao của Real Madrid hiện mới chỉ tham dự một kỳ World Cup năm 2014.

Theo AFP nhận định, ở tuổi 34, cơ hội tranh tài tiếp tại một kỳ World Cup khác của Benzema cũng có thể đã tan biến vĩnh viễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm