Quốc vương Qatar và chiếc 'long bào' quý giá tặng Messi

(PLO)- Lionel Messi đã dẫn dắt Argentina giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 sau khi đánh bại Pháp trong một trận chung kết căng thẳng và anh đã khoác “long bào” chia vui cùng đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi đã ghi hai bàn trong trận đấu và cũng đã thực hiện thành công trong loạt sút luân lưu.Nhà ảo thuật nhỏ bé đã mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút thứ 23 của trận đấu trước khi Angel Di Maria nhân đôi cách biệt ở phút 35.

Kylian Mbappe đã lập một cú đúp bằng cách ghi bàn ở các phút 80 và 81 của trận đấu để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu bước vào hiệp phụ và Messi một lần nữa khôi phục thế dẫn trước cho Argentina bằng bàn thắng mở tỷ số từ cự ly gần ở phút 108. Mbappe một lần nữa san bằng tỷ số với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 118 của trận đấu.

Trận đấu dần trôi đi trong sự căng thẳng tột cùng và phải hướng đến những quả sút luân phiên may rủi. Trong khi La Albiceleste ghi bàn từ cả bốn pha dứt điểm của họ thì thủ thành Emiliano Martinez đã từ chối Kingsley Coman và Aurelien Tchouameni tung cú sút đi chệch cột dọc.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong đêm Argentina trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong đêm Argentina trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY.

Cơn hạn hán World Cup kéo dài 36 năm của Argentina cuối cùng cũng chấm dứt. Messi và đồng đội vỡ òa hạnh phúc với chiến thắng. Khi Lionel Messi bước lên sân khấu để nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA World Cup cùng các tuyển thủ Argentina, anh đã mặc một chiếc “long bào” quấn quanh người.

Quốc vương Qatar, Tamim Bin Hamad, đã khoác chiếc áo "Beshth" cho đội trưởng Messi của nhà vô địch World Cup 2022 một cách trân trọng. Tấm áo khoác này là một bộ áo màu đen có lót vàng trên đó. Nó thường được trao cho những cá nhân đáng kính như Nhà vua, tiểu vương,… Chiếc áo cũng được mặc trong những dịp lễ kỷ niệm đặc biệt với người quan trọng.

Quốc vương Qatar có một cử chỉ đẹp từ quốc gia Trung Đông để thể hiện sự tôn trọng của họ đối với Messi và thành tích đáng kinh ngạc của anh lẫn đội tuyển đất nước Argentina.

Số 10 của tuyển Argentina khoác "long bào" ăn mừng chiến thắng với đồng đội. Ảnh: GETTY.

Số 10 của tuyển Argentina khoác "long bào" ăn mừng chiến thắng với đồng đội. Ảnh: GETTY.

Ngoài vinh quang tập thể, Messi còn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất FIFA World Cup 2022 và được trao giải Quả bóng vàng. Tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) đã ghi 7 bàn và có 3 pha kiến ​​tạo trong suốt giải đấu ở Qatar.

Giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 là một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của đội trưởng Argentina Lionel Messi. Huyền thoại người Brazil Pele, người từng ba lần vô địch giải đấu cũng đã chúc mừng thành tích của Messi.

Ông đã viết trên Instagram: "Hôm nay, bóng đá tiếp tục viết tiếp câu chuyện của nó, như mọi khi, theo một cách đầy mê hoặc. Messi đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên, đúng như quỹ đạo của anh ấy. Này người bạn thân mến của tôi, Mbappe, bạn đã ghi bốn bàn trong một trận chung kết, đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bạn. Thật là một món quà khi được xem cảnh tượng này và bạn sẽ là tương lai của môn thể thao của chúng ta.

Và tôi không thể không chúc mừng Morocco vì chiến dịch đáng kinh ngạc. Thật tuyệt khi thấy châu Phi tỏa sáng. Xin chúc mừng Argentina! Chắc chắn bây giờ Diego (Maradona) đang mỉm cười".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm