Trọng tài Marciniak thừa nhận mắc 1 sai lầm ở chung kết World Cup 2022

(PLO)- Trọng tài chính Szymon Marciniak đã thừa nhận mắc 1 sai lầm trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trọng tài Szymon Marciniak đã chịu nhiều chỉ trích trong quá trình cầm còi trận chung kết World Cup 2022 mà Argentina thắng Pháp trên loạt luân lưu để đăng quang chức vô địch vào ngày 18-12.

Một bản kiến nghị yêu cầu đá lại trận chung kết World Cup 2022 đã nhận được 230.000 chữ ký đồng ý. Bản thân Szymon Marciniak thừa nhận rằng ‘màn trình diễn’ của ông trong trận chung kết World Cup 2022 là không hoàn hảo, đồng thời xác định một lỗi mà ông biết mình đã mắc phải trong trận đấu giữa Argentina và Pháp.

Mbappe và các cầu thủ Pháp phàn nàn về một tình huống xử lý của trọng tài Szymon Marciniak trong trận chung kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Mbappe và các cầu thủ Pháp phàn nàn về một tình huống xử lý của trọng tài Szymon Marciniak trong trận chung kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Tuyển Argentina đã chạm tay vào chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử và lần đầu với Lionel Messi. Trận đấu giữa Argentina và Pháp trên sân Lusail (Doha, Qatar) là cuộc so tài được xem là hay nhất lịch sử các trận chung kết World Cup nhưng lại kết thúc gây nhiều tranh cãi.

Trọng tài người Ba Lan Marciniak là một cựu cầu thủ ở cả Ba Lan và Đức. Ông đã nhận được nhiều lời khen về cách điều khiển trận chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, ông Marciniak lại chịu sự chỉ trích gay gắt từ tờ báo thể thao danh tiếng của Pháp L'Equipe.

Những chỉ trích từ L'Equipe sau đó đã lan rộng khắp nước Pháp. Và một bản kiến ​​​​nghị đã được tạo ra trên một trang web của Pháp yêu cầu đá lại trận chung kết World Cup 2022 vì họ cho rằng Marciniak mắc lỗi trong 2 bàn thắng của Argentina.

Marciniak đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ở Pháp vì cách cầm còi của ông, nhưng ở những nơi khác, phần lớn đều khen ngợi ông. Ngoài ra, người ta chỉ ra rằng, bàn thắng thứ hai của Messi nâng tỉ số lên 3-2 cho Argentina lẽ ra không được công nhận, vì các cầu thủ Argentina phạm luật chạy vào sân ăn mừng trước khi bóng được đưa vào lưới.

Szymon Marciniak thừa nhận mắc 1 sai lầm trong trận chung kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY
Szymon Marciniak thừa nhận mắc 1 sai lầm trong trận chung kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Sau đó, ông Marciniak thừa nhận mình mắc 1 sai lầm trong trận chung kết World Cup. Ông khẳng định đó là một sai lầm không quá lớn.

Trọng tài Szymon Marciniak, 41 tuổi chia sẻ với tờ Sport.PL: ‘Tất nhiên, đã có những sai lầm trong trận chung kết World Cup 2022. Tôi đã cắt còi pha phản công của Pháp sau tình huống vào bóng ác ý của Marcos Acuna (Argentina). Tôi sợ rằng cầu thủ bị phạm lỗi chấn thương. Tôi đã đọc sai tình huống vì không có gì xảy ra.

Bạn có thể không cắt còi để tạo lợi thế (cho Pháp) trong tình huống đó và sau đó quay lại với thẻ phạt. Thật khó. Trong một trận đấu như thế này, tôi đã phạm sai lầm như vậy ‘trong bóng tối’. Điều quan trọng là tôi không mắc sai lầm lớn nào’.

Szymon Marciniak giơ hình ảnh chứng minh Pháp cũng phạm lỗi tương tự như bàn thắng của Messi. ẢNH: MIRROR

Szymon Marciniak giơ hình ảnh chứng minh Pháp cũng phạm lỗi tương tự như bàn thắng của Messi. ẢNH: MIRROR

Sai lầm mà trọng tài Szymon Marciniak đề cập không phải là sự cố mà người Pháp coi là tồi tệ. Trọng tài người Ba Lan Marciniak cũng bác bỏ nhiều cáo buộc từ phía Pháp.

Marciniak thậm chí còn đưa điện thoại của ông ra, trong đó có cảnh các cầu thủ Pháp chạy ùa vào sân ăn mừng trước khi Kylian Mbappe đưa bóng qua vạch vôi ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Pháp trên chấm 11m. Điều đó cũng tương tự như việc phía Pháp đòi không công nhận bàn thắng của Messi.

Rút điện thoại từ trong túi ra, Marciniak tuyên bố: ‘Người Pháp không đề cập đến bức ảnh này, nơi bạn có thể thấy có 7 cầu thủ Pháp (dự bị) trên sân khi Mbappe ghi bàn. Đầu tiên, để xử phạt tình huống này, nó sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Tác động của việc các chàng trai đứng bật dậy và chạy ùa vào sân là gì?’.

Mbappe cầm danh hiệu vua phá lưới đi lướt qua chiếc cúp World Cup. ẢNH: GETTY

Mbappe cầm danh hiệu vua phá lưới đi lướt qua chiếc cúp World Cup. ẢNH: GETTY

Trọng tài Szymon Marciniak cũng khẳng định, ông nhận được nhiều lời khen từ chính các trọng tài Pháp. Marciniak nói thêm: ‘Các bạn, những trọng tài tuyệt vời đến từ Pháp đã viết thư cho tôi, đó là điều rất tuyệt vời.

Nhiều chuyên gia và cầu thủ đã gửi lời chúc mừng tới chúng tôi. Kylian Mbappe nói rằng chúng tôi là những trọng tài tuyệt vời. Những gì các cầu thủ nói đều quan trọng. Người Pháp đã cảm ơn chúng tôi sau trận đấu, họ hài lòng với công tác trọng tài’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm