Truyền thông thế giới ‘cạn lời’ tán tụng Messi và tuyển Argentina

(PLO)- Huyền thoại, vĩ đại nhất, bất tử là những mỹ từ được truyền thông thế giới miêu tả khi Lionel Messi dẫn dắt Argentina vô địch sau trận chung kết World Cup kịch tính bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi tay cầm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tự hào hôn lên chiếc cúp vô địch World Cup 2022. Ảnh: AP

Messi tay cầm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tự hào hôn lên chiếc cúp vô địch World Cup 2022. Ảnh: AP

Chiến thắng trong loạt sút luân lưu ly kỳ trước Pháp đã mang lại cho La Albiceleste chức vô địch thế giới đầu tiên, kể từ sau thời “người hùng” Diego Maradona đưa Argentina đăng quang năm 1986.

Chiếc cúp đã gây bùng nổ niềm vui tại Argentina, nơi truyền thông ca ngợi thế hệ người hùng World Cup mới của đại diện Nam Mỹ, cùng với “thần hộ mệnh” Lionel Messi.

Hình ảnh siêu sao 35 tuổi - Messi giơ cao chiếc cúp và màn ăn mừng cùng đồng đội đã điểm tô trên các trang web tin tức lẫn các trang mạng xã hội ở Argentina.

Nhật báo La Nacion viết, Argentina của Messi vô địch trong “trận chung kết vĩ đại nhất trong lịch sử”, trong khi Clarin mô tả đây là một trận đấu “không thể nào quên”.

Trang chủ của nhật báo thể thao Ole tràn ngập dòng chữ “Chúng tôi là nhà vô địch thế giới!”.

Trận chung kết được coi là cuộc so tài kinh điển giữa Messi và siêu sao mới nổi người Pháp Kylian Mbappe. Và nó thực sự đã không làm những CĐV trung lập thất vọng.

Trong khi Messi ghi hai bàn để đưa Argentina vượt lên dẫn trước, thì Mbappe đã truyền cảm hứng cho cuộc phản công của người Pháp bằng cú hat-trick để đưa trận chung kết đến loạt sút luân lưu.

Mbappe và Messi trở thành hai ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết World Cup Qatar 2022 hay nhất lịch sử. Ảnh: GETTY

Mbappe và Messi trở thành hai ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết World Cup Qatar 2022 hay nhất lịch sử. Ảnh: GETTY

“Ngẩng cao đầu” là dòng tiêu đề trên trang nhất của nhật báo thể thao Pháp L'Equipe. Dòng tít được đặt trên tấm ảnh Mbappe cầm danh hiệu Chiếc giày vàng, bồi hồi anh bước qua chiếc cúp vô địch World Cup.

“Huyền thoại” là mỹ từ được tờ Liberation đăng trên trang nhất kèm bức ảnh hai ngôi sao Messi và Mbappe, trong khi tờ Le Figaro mô tả nỗ lực của ngôi sao người Pháp là “anh hùng”.

Dù từ rất lâu, Lionel Messi đã củng cố vị trí của mình trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nhưng trước trận chung kết, thế giới bóng đá xôn xao với viễn cảnh “đôi chân ma thuật” liệu có kết thúc sự nghiệp chói lọi của mình bằng chức vô địch World Cup – danh hiệu lớn duy nhất anh chưa bao giờ được chạm.

Và chức vô địch của Argentina tại Qatar, cuộc tranh luận về tầm vóc của Lionel Messi trong lịch sử bóng đá thế giới phần nào đã được khai mở.

Tại Anh, tờ The Times viết trên trang nhất: Messi đã chiến thắng trong “trận chiến của những bậc thầy đại tài trong trận chung kết vĩ đại nhất”. Chưa hết trên trang nhất của mục thể thao còn mô tả Messi đơn giản là “Người vĩ đại nhất”.

Tờ Mirror gọi Messi là GOAT (vĩ đại nhất mọi thời đại) trong khi The Sun mỉa mai World Cup là “sự an bài trong tay Chúa”, ám chỉ đến bàn thắng khét tiếng của Maradona ghi vào lưới tuyển Anh năm 1986.

Siêu sao Messi nâng cúp vô địch bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY

Siêu sao Messi nâng cúp vô địch bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY

Ở Đức, tờ Sueddeutsche Zeitung cũng giật tít đó với dòng tít “Bàn chân của Chúa” dành cho Messi và gọi trận chiến Argentina - Pháp là “trận chung kết thú vị nhất trong lịch sử World Cup”, trong khi nhật báo Tagesspiegel mô tả trận đấu là sự thể hiện của “hai tài năng đặc biệt”.

Ngay cả ở Brazil - một đối thủ truyền kiếp - tờ O Globo cũng dành sự tôn vinh cho Messi và cho rằng, bóng đá đã “trả món nợ” cho ngôi sao sáng nhất hành tinh.

Tại Mỹ, đồng chủ nhà của World Cup 2026 với Canada và Mexico, tờ The Washington Post viết, Messi cuối cùng đã được tưởng thưởng trong một trận chung kết “bất tử”.

Tờ El Pais của Tây Ban Nha cho rằng Messi đã “lên ngôi trong trận chung kết của các trận chung kết”.

Và tại châu Á, nơi Messi có hàng triệu triệu người hâm mộ, tờ The Hindu (Ấn Độ) viết: đội tuyển Argentina của Messi đã giữ trọn “cuộc hẹn với định mệnh”, trong khi nhật báo Hankook Ilbo (Hàn Quốc) gọi Messi là “vị thần bóng đá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm