Ronaldo liên tục bị FIFA chế giễu sau khi Messi vô địch World Cup

(PLO)- Cơ quan quản lý cao nhất làng bóng đá thế giới FIFA liên tục xóa tweet chế giễu Cristiano Ronaldo sau chức vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi và tuyển Argentina.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ thế giới (FIFA) hứng chịu nhiều chỉ trích vì hai dòng tweet dường như nhắm vào Cristiano Ronaldo sau khi Lionel Messi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022 sau trận chung kết kịch tính với Pháp.

Trong con mắt của nhiều người, cuộc tranh luận về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất giữa Messi và Ronaldo cuối cùng đã được giải quyết với vị thế là nhà vô địch World Cup của đội trưởng 35 tuổi tuyển Argentina. Cầu thủ bảy lần giành Quả bóng vàng đã ghi bảy bàn ở World Cup 2022, trong đó có hai bàn trong trận chung kết và giành quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

FIFA phải xóa vội dòng Tweet được cho là chế giễu Ronaldo này.

FIFA phải xóa vội dòng Tweet được cho là chế giễu Ronaldo này.

Ngược lại, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn duy nhất ở World Cup 2022 từ quả đá penalty thành công trong trận mở màn Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2. Đội trưởng 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp trong nước mắt sau khi bị Morocco loại ở tứ kết.

FIFA đã gây ra một số tranh cãi trên mạng xã hội với việc đăng 2 dòng tweet lên tài khoản chính thức FIFA World Cup.

Mới nhất, FIFA viết tweet: ‘Hãy giơ ngón tay cái lên nếu bạn thực sự thích #FIFAWorldCup’, kèm theo đó là bức ảnh Cristiano Ronaldo giơ ngón tay cái lên trời. Dòng tweet này được nhiều người hâm mộ cho là chế giễu Ronaldo sau khi anh được cho là thất bại trong cuộc cạnh tranh ai là người giỏi nhất với Messi. FIFA sau đó phải xóa dòng tweet này.

Trước đó, FIFA cũng xóa dòng tweet cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất thế giới (GOAT) đã kết thúc.

Trước đó, FIFA cũng xóa dòng tweet cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất thế giới (GOAT) đã kết thúc.

Đây không phải là lần đầu tiên FIFA vấp phải sự chỉ trích về những dòng tweet liên quan đến Ronaldo. Ngay sau khi Messi đăng quang chức vô địch World Cup 2022, tài khoản Twitter của FIFA World Cup đăng bài: ‘Cuộc tranh luận về GOAT đã được giải quyết. Giải thưởng cuối cùng (World Cup) hiện là một phần của bộ sưu tập (của Messi). Di sản đã hoàn thành’.

Dòng Tweet này cũng bị FIFA xóa sau phản ứng dữ dội từ rất nhiều người hâm mộ của Ronaldo. Họ chỉ trích FIFA không có sự tế nhị với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn chưa có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội kể từ khi Argentina của Lionel Messi đăng quang World Cup. Messi cuối cùng cũng có cho mình 1 World Cup, còn Ronaldo có lẽ sẽ không thể thực hiện được điều đó trong sự nghiệp của mình.

Messi sung sướng trong thời khắc đăng quang World Cup. ẢNH: MIRROR

Messi sung sướng trong thời khắc đăng quang World Cup. ẢNH: MIRROR

Trước khi VCK World Cup 2022 diễn ra, hình ảnh quảng cáo của thương hiệu Louis Vuitton cho thấy Messi và Ronaldo đang đấu cờ vua với nhau. Ronaldo thừa nhận rằng anh rất muốn "chiếu tướng" Messi.

Cristiano Ronaldo chia sẻ trước trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022 của Bồ Đào Nha gặp Ghana: ‘Thành thật mà nói, tôi muốn trở thành người chiếu bí cậu ấy (Messi). Hãy xem nào. Nó sẽ rất đẹp. Như nó đã xảy ra trong cờ vua, điều đó sẽ thật kỳ diệu nếu nó cũng xảy ra trong bóng đá’.

Mọi thứ đã không diễn ra như Cristiano Ronaldo mong đợi và giờ đây, mọi người đều nhất trí rằng CR7 sẽ mãi mãi đóng vai trò thứ hai sau siêu sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, trước đây Ronaldo từng chia sẻ, cho dù anh hay Messi giành World Cup thì cuộc tranh luận ai là người xuất sắc hơn vẫn sẽ tiếp tục.

Ronaldo cho rằng dù anh hay Messi giành World Cup thì cuộc tranh luận ai vĩ đại hơn vẫn tiếp tục. ẢNH: MIRROR

Ronaldo cho rằng dù anh hay Messi giành World Cup thì cuộc tranh luận ai vĩ đại hơn vẫn tiếp tục. ẢNH: MIRROR

Cristiano Ronaldo giải thích: ‘Ngay cả khi tôi vô địch World Cup, điều đó (tranh cãi ai hay hơn giữa Ronaldo và Messi) sẽ tiếp tục. Một số người thích tôi nhiều hơn, một số ít hơn. Giống như ở đời vậy, có người thích tóc vàng, có người thích ngăm đen. Tôi luôn phải thể hiện những gì mình có thể làm năm này qua năm khác. Tôi rất muốn chiến thắng ở World Cup 2022.

Tôi có nhiều tham vọng nhưng nếu bạn nói với tôi rằng, tôi sẽ không giành được bất kỳ chức vô địch nào nữa thì tôi vẫn sẽ rất vui với tất cả những gì tôi đã giành được trước đây. Trong sách lịch sử, tất cả các hồ sơ luôn nằm ở đó. Nhưng rõ ràng danh hiệu World Cup ở trên kệ (danh hiệu) sẽ không tệ. Nó sẽ là một giấc mơ’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm