Bảng A World Cup 2022, Qatar - Senegal (1-3)

Chủ nhà Qatar lại thua ở World Cup

(PLO)- Chủ nhà Qatar thua trận thứ hai ở World Cup 2022 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước Senegal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2022, vì tính chất quan trọng của trận đấu, cả Senegal và Qatar đều nhập cuộc với tâm lý thăm dò và chưa đẩy cao tấn công.

Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Senegal được đánh giá cao hơn chủ nhà Qatar. Phút thứ 4, Ismaila Sarr xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.

Boulaye Dia giúp Senegal khai thông thế bế tắc. Ảnh: Getty
Boulaye Dia giúp Senegal khai thông thế bế tắc. Ảnh: Getty

Cánh trái của Senegal hoạt động năng nổ khi có sự góp mặt của Ismaila Sarr, cầu thủ chạy cánh này đã làm khổ hàng thủ của Qatar. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao khi Qatar bắt đầu chủ động tấn công.

Phút 16, xuất phát từ tình huống chuyền bóng bổng vào vòng cấm của Qatar, bóng trúng một cầu thủ Senegal đổi hướng nhưng thủ thành của Qatar đã bình tĩnh cản phá. Phút 25, Idrissa Gueye có cú dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng đi chìm nhưng những đầu ngón tay của thủ thành Meshaal Barsham đã cứu thua cho Qatar.

Liên tục tấn công nhưng không thể ghi bàn, tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 thì bất ngờ Senegal có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 41, hậu vệ Boualem Khoukhi phá bóng hụt, lập tức Boulaye Dia băng vào dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu.

Senegal chơi chủ động và có phần nhỉnh hơn chủ nhà Qatar. Ảnh: Getty
Senegal chơi chủ động và có phần nhỉnh hơn chủ nhà Qatar. Ảnh: Getty

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 nghiêng về Senegal.

Bước sang hiệp 2, Qatar chủ động tấn công thì bất ngờ nhận thêm bàn thua thứ 2, phút 48, Senegal tổ chức đá phạt góc, Famara Diedhiou đã bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Senegal.

Chủ nhà Qatar đã chơi tấn công nhưng không thể tiếp cận được khung thành của Senegal, hàng thủ của Senegal thi đấu rất chắc chắn, đặc biệt là trung vệ Koulibaly, trung vệ này là hòn đá tảng cho các tiền đạo của Qatar.

Phút 61, Almoez Ali có pha dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng không mạnh nhưng hiểm hóc, thủ thành Mendy rất cảnh giác và cản phá thành công. Liên tiếp các chân sút của Qatar thực hiện các pha dứt điểm từ xa để tìm bàn thắng.

May mắn không mỉm cười với Qatar. Ảnh: Getty
May mắn không mỉm cười với Qatar. Ảnh: Getty

Phút 68, cơ hội có bàn thắng rõ nét nhất của Qatar đã bị thủ thành Mendy từ chối, từ tình huống chuyền bóng bổng, Mohamad âm thầm băng lên đánh đầu nhưng thủ thành của Senegal lại xuất sắc hơn khi đổ người cản phá kịp thời.

Senegal chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho Qatar, chính vì điều này đã giúp chủ nhà có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 78, từ pha căng ngang ở cánh trái, Muntari bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Qatar.

Qatar toàn thua 2 trận đầu World Cup 2022. Ảnh: Getty
Qatar toàn thua 2 trận đầu World Cup 2022. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua bất ngờ, Senegal bắt đầu tấn công, phút 84, từ pha phối hợp ăn ý, cầu thủ vào thay người Bamba Dieng dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-1 cho Senegal.

Những phút cuối trận đấu, Qatar nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. Với việc để thua 1-3 trước Senegal, chủ nhà Qatar có đến 99% bị loại khỏi World Cup 2022, thậm chí Qatar có thể trở thành đội bóng đầu tiên bị loại nếu Hà Lan có điểm trước Ecuador.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm