Địa điểm tổ chức lễ tang và lễ an táng Pele

(PLO)- Sân vận động nơi huyền thoại bóng đá người Brazil - Pele đã thi đấu một số trận đấu hay nhất trong sự nghiệp sẽ là nơi tổ chức tang lễ của “Vua bóng đá”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sân vận động Vila Belmiro là nơi tổ chức tang lễ "Vua bóng đá" Pele. Ảnh: GETTY

Sân vận động Vila Belmiro là nơi tổ chức tang lễ "Vua bóng đá" Pele. Ảnh: GETTY

CLB Santos, nơi Pele khởi đầu sự nghiệp tại Brazil đưa ra thông cáo, người hâm mộ khắp nơi có thể bày tỏ lòng thành kính lần cuối với Pele tại sân vận động Vila Belmiro, thuộc ngoại ô Sao Paulo.

Pele thọ 82 tuổi, tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento đã qua đời ngày 29-12 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Theo thông cáo của CLB Santos, sáng sớm ngày 2-1-2023 (giờ địa phương), thi hài của nhà vô địch World Cup 3 lần sẽ rời bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo và được đặt ở vòng tròn trung tâm của sân Vila Belmiro.

Lễ viếng sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 2-1 và kết thúc cùng thời điểm ngày 3-1.

Quan tài của Pele sẽ được khiêng diễu hành qua các đường phố của Santos và sẽ đi qua ngôi nhà nơi thân mẫu ông, bà Celeste 100 tuổi cư ngụ. Truyền thông Brazil cho biết mẹ của Pele đã nằm liệt giường và bà không còn minh mẫn.

Lễ an táng sẽ diễn ra tại Đài tưởng niệm Necrópole Ecumenica, một nghĩa trang phẳng ở Santos và chỉ có gia đình thân quyến được tham dự buổi lễ.

Người hâm mộ khóc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá thế giới Pele. Ảnh: GETTY

Người hâm mộ khóc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá thế giới Pele. Ảnh: GETTY

Pele hiện có một ngôi nhà ở Santos, nơi ông đã sống phần lớn cuộc đời mình. Trước đó, ông đã dành những năm cuối đời ở thành phố Guaruja.

Vào tháng 9-2021, Pele đã quyết định cắt bỏ khối u ruột kết. Cả gia đình ông và bệnh viện đều không cho biết, liệu khối u đã di căn sang các cơ quan khác hay chưa. Ông trở lại bệnh viện Albert Einstein vào ngày 29-11 do nhiễm COVID-19 và nhiễm trùng đường hô hấp. Tuần trước, căn bệnh ung thư của ông bắt đầu tái phát.

Trong sự nghiệp bóng đá của mình, Pele đã dẫn dắt tuyển Brazil đến chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970 và vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội nhà với 77 bàn thắng.

Hậu bối Neymar vừa cân bằng kỷ lục ghi bàn của Pele tại World Cup 2022 ở Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm