Nhà vô địch World Cup 2022... dở rồi!

(PLO)- Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 Emiliano Martinez liên tục vượt giới hạn bằng những hành vi rất khiếm nhã...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc thủ môn Emiliano Martinez “chế ảnh” đồng đội Messi ôm tiền đạo Pháp Mbappe như một em bé đã khiến hình ảnh của người hùng tuyển Argentina trở nên xấu trong mắt nhiều người.

Emiliano Martinez thủ môn số 1 của Argentina được FIFA bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022, tuy nhiên anh này lại có những hành vi quá đáng và mang tính khiêu khích người khác, nhất là đối thủ thua cuộc.

Hành động này của Emiliano Martinez là rất thô tục. Ảnh: S.E

Hành động này của Emiliano Martinez là rất thô tục. Ảnh: S.E

Sau khi cản phá thành công hai quả phạt đền trong loạt luân lưu giữa Argentina và Hà Lan ở tứ kết, người gác đền này đã có những hành vi ăn mừng quá đáng khiêu khích đối phương và “dìm hàng” đối thủ theo cách rất thiếu kiềm chế và thậm chí vượt qua giới hạn đạo đức cầu thủ, hành động khiếm nhã nhất là trước đối thủ thua cuộc.

Báo chí thế giới cũng có bài phân tích Emiliano Martinez là “con người cảm xúc”, “con người bộc phát” và anh đã vài lần đi quá giới hạn tại World Cup 2022.

Sau khi trận chung kết World Cup vừa kết thúc, FIFA công bố các danh hiệu cá nhân, theo đó Mbappe là vua phá lưới (tám bàn), Messi là cầu thủ xuất sắc nhất còn bản thân Emiliano là thủ môn xuất sắc cùng đồng đội trẻ Enzo Fernandez là cầu thủ trẻ xuất sắc.

Thủ môn Emiliano Martinez đã “chế” tấm hình Messi ôm danh hiệu “Quả bóng vàng” thành "Messi ôm em bé sơ sinh Mbappe" trong vòng tay của mình, đây là hành động xem thường đối thủ.

Martinez "chế" ảnh Messi ôm Mbappe như một trẻ sơ sinh. Ảnh: S.E

Martinez "chế" ảnh Messi ôm Mbappe như một trẻ sơ sinh. Ảnh: S.E

Mbappe đâu có kém gì Messi. Anh ghi cú hat trick ở trận chung kết và sút thắng Martinez ở loạt luân lưu. Bốn năm về trước, World Cup 2018 tại Nga thì chính Argentina đã bị Pháp “tiễn” về nước ở vòng 1/8 một cách đau đớn bằng chiến thắng 4-3, trong đó Mbappe ghi cú đúp.

Ngay tại giải này chính Mbappe dù còn trẻ mới 23 tuổi nhưng Mbappe cũng tỏ ra rất lịch sự, biết chấp nhận thua cuộc vì thiếu may mắn, nhưng rõ ràng hành động của Emiliano Martinez là thiếu chuẩn mực.

Chưa hết, sau khi nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc giải, Martinez còn đưa phần thưởng vào “chỗ nhạy cảm” trên thân thể để ăn mừng.

Mọi cảm xúc đều có giới hạn của nó. Mặt khác là nhà vô địch World Cup sẽ gây ảnh hưởng cực lớn lên thế giới bóng đá. Điều này thì FIFA luôn tôn trọng và hướng đến. Với hành động này, không chừng FIFA sẽ điều tra và ra án phạt với Martinez.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm