Tuyển Argentina, Pháp, Morocco được chào đón nồng nhiệt ở quê nhà

(PLO)- Những người hùng rời FIFA World Cup 2022 Qatar trở về quê nhà được đón tiếp thế nào?
Đây là hình ảnh...vui ngất trời của những người hùng Morocco khi về đến nhà, dù họ không có huy chương World Cup. Ảnh: Getty Xe buýt hai tầng chở những người hùng Morocco diễu hành. Ảnh: Getty Morocco đội bóng châu Phi đầu tiên, đội bóng của thế giới Ả rập đầu tiên vào bán kết World Cup. Ảnh: Getty Những á quân World Cup 2022 vừa chia vui vừa tiếc nuối ở khách sạn Crillon, Paris khi đội trở về Pháp. Ảnh: Getty Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Đây là hình ảnh...vui ngất trời của những người hùng Morocco khi về đến nhà, dù họ không có huy chương World Cup. Ảnh: Getty

Xe buýt hai tầng chở những người hùng Morocco diễu hành. Ảnh: Getty Morocco đội bóng châu Phi đầu tiên, đội bóng của thế giới Ả rập đầu tiên vào bán kết World Cup. Ảnh: Getty Những á quân World Cup 2022 vừa chia vui vừa tiếc nuối ở khách sạn Crillon, Paris khi đội trở về Pháp. Ảnh: Getty Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Xe buýt hai tầng chở những người hùng Morocco diễu hành. Ảnh: Getty

Morocco đội bóng châu Phi đầu tiên, đội bóng của thế giới Ả rập đầu tiên vào bán kết World Cup. Ảnh: Getty Những á quân World Cup 2022 vừa chia vui vừa tiếc nuối ở khách sạn Crillon, Paris khi đội trở về Pháp. Ảnh: Getty Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Morocco đội bóng châu Phi đầu tiên, đội bóng của thế giới Ả rập đầu tiên vào bán kết World Cup. Ảnh: Getty

Những á quân World Cup 2022 vừa chia vui vừa tiếc nuối ở khách sạn Crillon, Paris khi đội trở về Pháp. Ảnh: Getty Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Những á quân World Cup 2022 vừa chia vui vừa tiếc nuối ở khách sạn Crillon, Paris khi đội trở về Pháp. Ảnh: Getty

Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Dân Paris chia vui cùng đội tuyển Pháp khi đội trở về. Ảnh: Getty

Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Tchouameni và Kingston Coman có chút chạnh lòng khi được xem là tội đồ làm Pháp thua cuộc khi đá hỏng hai quả phạt đền ở loạt luân lưu. Những ngày qua, hai cầu thủ da màu này là trung tâm của những kẻ cực đoan cay cú...phỉ báng mang màu sắc chủng tộc. Ảnh: Getty

Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Ước tính có 4 triệu người kéo về trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2022 ở Argentina. Ảnh: Getty

Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Sau khi diễu hành ở Buenos Aires, trực thăng từ TP Rosario bay đến thủ đô để đưa Messi và Di Maria về nhà. Ảnh: AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm