Rùng mình vì luật cổ 'mắt đền mắt'

Đây là sự trừng phạt cho sự vô ý gây ra tổn hại đến mắt người đàn ông kia trong cuộc đụng độ giữa họ trên phố vào tháng 3 năm 2011.
Theo Hội đồng Kháng chiến quốc gia của Iran (NCRI), tối hôm xảy ra vụ việc, mẹ của Hamed gọi điện yêu cầu anh ta đến giúp bố anh ta đang bị mắc kẹt trong ô tô, anh ta không hề có ý định làm hại ai cả.

Anh ta bị kết án “mắt đền mắt” vì tội làm hư mắt người khác theo luật cai trị cổ của Iran vào đầu tháng 8-2015.

Hình phạt cho Hamed là bị móc mắt để đền tội

Ferideh Karimi, thành viên của NCRI cho biết ông cảm thấy đáng tiếc khi chính phủ châu Âu đã bỏ qua những trường hợp hành quyết dã man như vậy ở Iran.
Đã có một sự gia tăng đáng kể trong những vụ hành quyết như vậy ở Iran trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hassan Rouhani trong hai năm qua.
Những kẻ gây ra tội ác nào thì hình phạt cho họ là chính những hành vi họ đã gây ra.

Trong một trường hợp khác, hồi tháng ba, một người đàn ông Iran vĩnh viễn biến dạng bởi a-xít, đây là hình phạt cho ông ta vì tội tấn công người khác bằng a-xít.

Móc mắt là một trong những hình phạt amn rợ theo luật cổ của Iran

Kể từ khi bắt đầu giai đoạn nắm quyền của Hassan Rouhani từ 2013, hơn 1.800 người đã bị hành quyết và hàng trăm người khác đã phải chịu sự trừng phạt vô nhân đạo như là bị cắt cụt chân tay, tạt a-xít hay chịu đòn trước công chúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm