Sai lầm của Man City với bản hợp đồng 100 triệu bảng

(PLO)- Tiền vệ Jack Grealish của Manchester City thông báo với bạn bè rằng anh không thấy chính bản thân mình tại sân vận động Etihad vào mùa giải này, sau khi đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn cho chiến dịch mới.

Grealish năm nay 27 tuổi đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League sau khi gia nhập Cityzens từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Anh đã ký một hợp đồng 6 năm, với mức lương 230.000 bảng một tuần vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, anh đã được chứng minh là một bản hợp đồng tệ hại tính cho đến nay.

Là một cầu thủ rê bóng kỹ thuật với sự sắc bén trong các pha đi bóng, Grealish vẫn không thể củng cố được vị trí xuất phát ở đội một cho đội bóng của Pep Guardiola. Anh đã ra sân trong 389 phút thi đấu trong mùa giải này, ghi bàn chỉ một lần trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Wolverhampton Wanderers vào thứ Bảy tuần trước.

Theo Football Insider, Grealish đã nói với bạn bè rằng anh không mong đợi sẽ ở lại Manchester City trong mùa giải tới. Tuyển thủ Anh cho biết lối chơi của Citizens không thể sử dụng hết được phẩm chất cá nhân của anh. Siêu sao người Anh cũng tin rằng việc gia nhập một đội có lối chơi chuyền bóng nghiêm ngặt là một sai lầm.

Grealish không có nhiều bóng để chơi trong đội hình Man City. Ảnh: CGI.

Trong thời gian ở sân Villa Park, Grealish là tâm điểm trong những pha tấn công của đội anh. Khả năng rê bóng của anh bên cánh trái từng được thể hiện đầy phi thường ở CLB thời niên thiếu của mình. Tuy nhiên, anh được cho là đã phàn nàn về việc không có đủ bóng ở Man City.

Grealish chỉ ghi được 7 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 45 trận đấu trên mọi đấu trường cho Manchester City. Anh đã có 26 lần ra sân ở giải đấu mùa trước, khi đội bóng của anh đã tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League 2021-2022 - lần thứ 4 của họ trong 5 mùa giải.

Manchester City hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 17 điểm sau 7 trận đấu. CLB tiếp theo sẽ có trận đấu với đối thủ cùng thành phố Manchester United trên sân nhà vào Chủ nhật, ngày 2-10.

Chân sút người Anh gánh nặng kỳ vọng ở Cityzens khiến anh chưa thể hiện đúng phẩm chất của mình. Ảnh: CGI.

Phát biểu sau chiến thắng trên sân khách của Man City trước Wolves, tiền vệ Kevin De Bruyne của Manchester City cho rằng Jack Grealish thường bị chỉ trích nhiều hơn vì anh ấy là người Anh. Cầu thủ người Bỉ nói với The Guardian: "Ngoài các khía cạnh liên quan đến bóng đá, đời tư của các cầu thủ người Anh bị chú ý nhiều hơn. Mọi người có xu hướng nhìn vào những gì đang xảy ra.

Ví dụ khi là cầu thủ ngoại quốc như chính bản thân tôi, nếu tôi đi chơi đêm, chúng tôi sẽ không bị săm soi nhiều và bị chỉ trích. Trong khi nếu là cầu thủ Anh, tôi cảm thấy sự việc rồi sẽ xuất hiện đâu đó trên truyền thông với những lời lẽ gay gắt.

Những gì là cuộc sống riêng tư, tốt hơn hết đừng ai nên bận tâm, nhưng mọi người cứ thích làm như vậy. Mọi người luôn nghĩ việc rời một đội bóng này để đến một đội bóng khác là dễ dàng, song có rất nhiều trở ngại xung quanh việc chuyển đội bóng, tìm nhà mới hay bất kỳ điều gì. Bạn biết rõ Grealish cần thời gian để thích nghi, ổn định cuộc sống nhưng cậu ấy vẫn ổn. Hãy kiên nhẫn. Tôi thì không quá lo lắng".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới