Liên quan đến sự việc hai sản phụ tử vong và một sản phụ nguy kịch sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống để mổ lấy thai tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng, trong khi Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình kiểm tra lại chất lượng lô thuốc Buipivacaine sản xuất tại Ba Lan – thuốc được dùng gây tê thì đại diện Hội Gây mê hồi sức khẳng định sốc phản vệ gây tê thì 100% là do thuốc.
(PL)- “Với vai trò, đạo đức nghề nghiệp và hơn hết là đảm bảo an toàn tính mạng con người, tôi đã đề nghị lãnh đạo không sử dụng thuốc này” - BS CK2 Trần Huỳnh Đào, Phó Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức ĐBSCL.
(PLO)- Công an sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc sản phụ tử vong sau khi gây tê tủy sống để mổ lấy thai tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng.
(PLO)- “Mỗi lần công ty nhập một lô hàng đều phải có phiếu kiểm nghiệm gốc của bên sản xuất kèm theo, đó là nguyên tắc” - trưởng Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC I tại Đà Nẵng nói.
(PLO)- Sau khi sinh mổ được một bé trai khỏe mạnh, bình
thường, sản phụ ở Bình Định được đưa sang phòng hậu phẫu thì bất ngờ lên cơn co
giật rồi tử vong.
(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu BV Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) báo cáo việc theo dõi, xử trí trong và ngay sau sinh đối với trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Thêm.
(PLO)- Có mặt ở vai trò giám khảo của vòng bán kết Đấu trường ngôi sao 2022, ca sĩ Chế Thanh đã mang tới nhiều kinh nghiệm chuyên môn đắt giá dành cho các ca sĩ trong ca hát lẫn biểu diễn sân khấu.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 25-5: Cấp phép thêm 1 loại thuốc Molnupiravir sản xuất trong nước; Quốc hội thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cựu chủ tịch VEAM bị phạt 11 năm tù, phải bồi thường gần 52 tỉ; Giải phóng mặt bằng vành đai 3: Cần có bước đột phá...