SHB Đà Nẵng “ôm” 5/6 giải thưởng mùa 2012

Trong số sáu giải thưởng của mùa giải 2012, SHB Đà Nẵng nhận đến năm giải gồm:

- Đội vô địch.

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Tiền vệ Nguyễn Minh Phương.

- HLV xuất sắc nhất: Lê Huỳnh Đức.

- Hội cổ động viên xuất sắc nhất: Hội Cổ động viên SHB Đà Nẵng.

- Giải phong cách đạo đức.

Minh Phương xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: XUÂN HUY

Chỉ có mỗi giải vua phá lưới là thuộc về đội bóng khác đó là cầu thủ đội Hà Nội: Timothy (17 bàn thắng).

Cũng cần biết là trước đó tính đến vòng đấu 20, tiền đạo Merlo của SHB Đà Nẵng đã ghi được 16 bàn thắng và phải về nước điều trị do đứt dây chằng, đành vắng mặt sáu vòng đấu còn lại. Nếu không thì giải thưởng trên cũng sẽ thuộc về đội SHB Đà Nẵng nốt.

Riêng đối với giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Minh Phương là một bất ngờ bởi anh là cầu thủ lớn tuổi đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao nhưng đã chơi 25/26 trận trong mùa giải này với tổng thời gian có mặt trên là 1.091 phút. Dù chỉ đóng góp có hai bàn thắng trong cả mùa giải nhưng Minh Phương được đánh giá cao vì sự tận tụy trên sân lẫn ngoài đời, cùng phong cách đạo đức và tầm ảnh hưởng với đồng đội, được người hâm mộ yêu mến.

NH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới