(PLO)- Với việc nắm giữ nguồn tài nguyên rộng lớn và các tuyến đường trọng yếu trên thế giới, khu vực biển Bắc Cực đang ngày một trở thành điểm nóng mới của các siêu cường trong thời đại mới.
(PLO)- Kinh tế suy thoái, dân số già hóa, quân sự và ngoại giao bị cô lập là những thách thức nghiêm trọng khiến Trung Quốc không còn sức bật để hiện thực hóa tham vọng thay đổi trật tự toàn cầu.
(PLO)- Trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gay gắt chỉ trích các hoạt động thương mại của Trung Quốc và tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào bất lợi cho Mỹ.
(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho rằng việc đương kim chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump tái đắc cử là một điều tệ hại và mong muốn áp dụng giới hạn độ tuổi cho các ứng viên tổng thống.
(PLO)- Ngay ngày đầu tuần (2-9), khi cả Mỹ và Trung Quốc đã đưa vòng thuế bổ sung có hiệu lực để trả đũa lẫn nhau, vàng đã tăng ngay khi thị trường mở cửa. Theo đó giá tăng lên mức 1.525,86 USD, từ phiên giao dịch yếu ớt trước đó là 1.517,11 USD.
(PLO)- Sau khi Mỹ áp thuế 15% lên 125 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1-9, Trung Quốc cũng bắt đầu trả đũa lại khi áp bổ sung thuế quan lên 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
(PLO)- Phía Mỹ bắt đầu áp thuế 15% đối với nhiều mặt hàng gia dụng
và tiêu dùng từ Trung Quốc từ ngày 1-9, trong khi dầu thô nhập từ Mỹ cũng chính thức chịu mức thuế mới của Trung Quốc.
(PLO)- Giới phân tích đánh giá sự hiện diện của con tàu mới này sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu đại dương và giúp củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông.
(PLO) - Một nhà báo người Pháp nổi tiếng đã viết: Hoa Kỳ lợi dụng NATO như một công cụ để thống trị Châu Âu, tuy nhiên họ vẫn chưa đủ sức để kiềm chân gấu Nga.
(PLO) - Tờ AFP nhận định, các công ty Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Mỹ vơi những kế hoạch đầy tham vọng như kênh đào xuyên Trung Mỹ ở Nicaragua nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương hay đập thủy điện ở Hondurat, nơi trước giờ chính là sân sau của Mỹ.
Theo AFP, ngày 14/7, Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ cho biết các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang ngày càng lo ngại rằng những tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng sẽ dẫn tới một cuộc xung đột quân sự.
Theo hãng tin AP, Ngày 30/5, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo nước này không nên lầm tưởng sẽ chỉ thu lợi từ sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc khi Bắc Kinh trở thành siêu cường và là nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo Itar-Tass, ngày 29/5, kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu công luận Nga (WCIOM) tiến hành cho thấy gần 50% người dân Nga nghĩ rằng nước này nên khôi phục vị thế của một siêu cường.