(PLO)- Tùy tính chất, mức độ người vi phạm có hành vi chống người thi hành công, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật.
(PLO)- Các đại biểu cho rằng việc sử dụng vũ lực chỉ tiến hành trong vùng biển thuộc quyền tài phán của quốc gia, còn nếu tại vùng biển đang có tranh chấp thì việc này rất nhạy cảm, dễ dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng.
(PLO)-Yêu cầu của người biểu tình trong cuộc tuần hành này bao gồm việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập về các hành động của cảnh sát liên quan đến những gì được coi là sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình.
(PLO)- Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.
(PL)- Mấy ngày nay dư luận hết sức bức xúc trước việc một nhóm người được cho là có liên quan đến một vị phó giám đốc Công ty Thành Trường Lộc - chủ đầu tư chung cư 4S Riverside (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp với ban quản trị và cư dân của chung cư này.
(PLO)- Tổng thống Barack Obama tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc, ông không ngần ngại phương án sử dụng vũ lực nếu cần thiết, nhưng đồng thời ông cũng kêu gọi các giải pháp hòa bình cho vấn đề toàn cầu.
(PL)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 12-10, cảnh sát biển tại TP Mokpo (cách Seoul 410 km) đã đề nghị bắt giữ ba ngư dân trên tàu đánh cá Trung Quốc 80 tấn đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc gần đảo Wangdeung thuộc quận Buan (tỉnh Bắc Jeolla).
(PL)- Hãng tin Zee News (Ấn Độ) ngày 10-10 đưa tin phát biểu với báo chí hôm 9-10 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (ảnh) khẳng định:
Chiều tối 2-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert F. del Rosario (ảnh) nhân chuyến thăm Việt Nam của ông theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Trước những hành động gây hấn ngày càng leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông, ngày 25-6 đại diện Hội Luật gia Việt Nam khẳng định: Hội Luật gia sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ để chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết, kiên quyết không để chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm.