Trúc Nhi và Diệu Nhi được tháo hoàn toàn khung bột nẹp

Ngày 29-8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết sức khỏe hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Hiện hai bé đã được tháo hoàn toàn khung bột nẹp, chuẩn bị cho tập đứng và những bước đi đầu tiên. Hai bé rất hiếu động, vui vẻ chơi đùa cùng ba mẹ và các y bác sĩ, đồng thời cũng rất hợp tác với việc đeo khẩu trang. 

Song Nhi được tháo nẹp bột hoàn toàn, chuẩn bị tập đi. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào ngày 15-7, hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi được phát hiện dính nhau vùng bụng chậu khi còn ở trong bụng mẹ. Ngay khi vừa ra đời tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), hai bé được cấp cứu hồi sức và đưa về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Đến ngày 15-7, khi hai bé được 13 tháng tuổi, các bác sĩ quyết định mổ tách rời để trả lại cuộc sống độc lập cho hai bé. Ca mổ huy động gần 100 y bác sĩ phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ.

Hậu phẫu, hai bé phải trải qua quá trình điều trị lâu dài, chống nhiễm trùng, tập vật lý trị liệu để quay trở về cuộc sống bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm