Tài xế xe tải, xe khách độ chế thùng chứa để chở dầu qua Lào trái phép

(PLO)- Trước sự khan hiếm và chênh lệch giá bán, nhiều tài xế đã mạo hiểm độ chế phương tiện để chở xăng dầu từ Việt Nam qua Lào trái phép.

Thời gian qua, biến động chính trị thế giới dẫn đến tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều quốc gia, trong đó có nước bạn Lào. Đặc biệt, giá xăng dầu tại Lào cao hơn nhiều so với Việt Nam. Do đó, nhiều người dân và tài xế đã mua xăng dầu trong nước để vận chuyển qua biên giới nhằm sử dụng hoặc bán hưởng chênh lệch.

Mua thêm dầu đưa qua Lào

Ngày 1-4, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) có nhiều tài xế xe khách, xe tải độ chế thêm thùng phuy, can nhựa để chở dầu trái quy định.

Nhiều người dân khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đưa can nhựa đi mua xăng dầu.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Khoảng 10 giờ sáng, tại một cây xăng trước khu vực cửa khẩu, rất đông người dân và phương tiện tập trung mua hàng. Chỉ trong vài chục phút, phóng viên ghi nhận nhiều xe khách và xe đầu kéo sau khi bơm đầy két chứa vẫn tiếp tục mua thêm dầu vào các can nhựa hoặc thùng tự chế.

Cụ thể, tài xế xe khách biển số Lào UN 21xx đã mở nắp gầm để bơm dầu vào ba can nhựa loại 28 lít. Sau khi bơm đầy, tài xế nhanh chóng đóng cửa gầm và tiến thẳng vào khu vực làm thủ tục thông quan.

Xe khách cất 3 can dầu loại 28L ở gầm xe rồi tiến vào Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Tài xế xe tải bơm dầu vào một thùng bằng inox gắn dưới gầm xe để chở sang Lào.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Kế đó, xe tải biển số Lào UN 22xx cũng di chuyển vào cây xăng. Phương tiện này được lắp thêm một thùng chứa inox có dung tích khoảng 200 lít dưới gầm. Sau khi bơm đầy thùng tự chế, tài xế thanh toán rồi điều khiển xe vào cửa khẩu làm thủ tục như thường lệ.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, cho biết địa phương đã nắm bắt tình trạng người dân mua xăng dầu tích trữ hoặc bán lại. Xã đã phối hợp cùng các lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Biên phòng, Hải quan để tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm.

Một số người dân cũng chia sẻ, rất có thể giá xăng dầu tại Lào đang cao hơn Việt Nam nên nhiều người mua xăng dầu rồi đưa qua Lào bán kiếm chênh lệch.

Tài xế thừa nhận

Từ thông tin của phóng viên, lực lượng Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kiểm tra, phát hiện hàng trăm lít dầu chuẩn bị được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Cơ quan chức năng xác định xe khách UN 21xx chở 84 lít dầu trong ba can nhựa dưới gầm; xe tải UN 22xx tự ý lắp thêm thùng chứa khoảng 150 lít. Các tài xế thừa nhận chở thêm dầu sang Lào do bên kia biên giới đang khan hiếm và giá tăng cao.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo xác định việc các tài xế xe khách, xe tải này chở thêm dầu qua nước Lào là để phục vụ việc di chuyển của xe khi lượng xăng dầu bên Lào đang khan hiếm và giá tăng cao.

Lực lượng Hải quan đã nhắc nhở, yêu cầu các tài xế không độ chế thùng chứa và phải quay xe hạ xăng dầu xuống mới được tiếp tục hành trình.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện thùng tự chế được gắn lên xe để chở dầu qua Lào trái phép. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Hà Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị xác nhận có tình trạng người dân mua xăng dầu về để tích trữ bằng các thùng, can nhựa. Nhưng việc người dân, tài xế mua để vận chuyển qua Lào nhằm sử dụng hay bán lại để hưởng chênh lệch thì nhân viên tại cây xăng khó mà biết được.

Vì thế, khi khách hàng mua xăng dầu sẽ được nhân viên bán như bình thường. Song song đó, công ty đưa vào ứng dụng phần mềm nhận diện biển số xe để tránh việc tài xế vừa vào mua xăng dầu xong rồi rút xăng dầu ra và quay lại mua những lần tiếp theo.

Chiếc thùng đựng dầu mới mua còn chưa bóc hết lớp nilon. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Phan Chí Hiếu, Đội phó Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, thời gian vừa qua đã phát hiện tình trạng tài xế chở xăng dầu qua Lào trái quy định và tiến hành nhắc nhở; buộc các xe này quay đầu và để lại xăng dầu ở Việt Nam rồi mới được tiếp tục hành trình.

Ông Hiếu cũng chia sẻ thêm, thực tế tại Lào đang khan hiếm xăng dầu và giá cả cũng cao hơn Việt Nam nên nhiều tài xế, người dân đưa xăng dầu để qua sử dụng.

Thời gian tới, lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như xử phạt các trường hợp nếu tiếp tục vi phạm.

Lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông cho biết, việc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 9 kết nối lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc thẩm quyền của trạm.

Đối với các xe tải lắp thêm các thùng, can nhựa xung quanh xe để chở thêm xăng dầu với mục đích sử dụng hiện chưa có quy định xử phạt.

Tuy nhiên, nếu đầy đủ căn cứ để chứng minh hành vi buôn lậu xăng dầu thì vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.

CSGT khuyến cáo các tài xế không nên chở thêm xăng dầu để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới